15/02/2026 16:32 GMT+7

Trường đại học Kinh tế - Luật tăng chỉ tiêu, xét tuyển tổng hợp

Năm 2026, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp, đồng thời tăng chỉ tiêu và mở thêm nhiều chuyên ngành mới gắn với chuyển đổi số và nhu cầu thị trường lao động.

xét tuyển  - Ảnh 1.

ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật tư vấn cho học sinh trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Chiều 15-2, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Đây là trường thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy chính thức của năm 2026.

Tăng 500 chỉ tiêu, mở ngành gắn với kinh tế số

Theo ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên của trường, việc áp dụng xét tuyển tổng hợp được thực hiện thống nhất theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM, nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học thay vì phụ thuộc vào một kết quả thi duy nhất.

Đối với các chương trình do Trường đại học Kinh tế - Luật cấp bằng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của trường là 3.200 sinh viên, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025.

Bên cạnh các ngành đào tạo hiện hữu, trường mở thêm nhiều chuyên ngành và chương trình mới như: chuyên ngành kinh tế số (ngành kinh tế), chuyên ngành kế toán và phân tích dữ liệu (ngành kế toán); chuyên ngành luật và công nghệ (ngành luật), ngành công nghệ tài chính (chương trình Co-operative Education - tiếng Anh bán phần), ngành hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education - tiếng Anh bán phần).

Các ngành/chuyên ngành này được thiết kế theo định hướng liên ngành, tăng cường kỹ năng số, khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Xét tuyển tổng hợp, 6 tổ hợp môn xét tuyển

Năm 2026, trường sử dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển cho tất cả các ngành, gồm các tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới tích hợp môn giáo dục kinh tế - pháp luật, tin học: A00 (toán - lý - hóa); D01 (toán - tiếng Anh - Ngữ văn); A01 (toán - tiếng Anh - vật lý); D01 (toán - tiếng Anh - hóa học); X25 (toán - tiếng Anh - giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (toán - tiếng Anh - tin học).

Theo trường cách làm này giúp thí sinh có thêm lựa chọn, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu như điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và các chứng chỉ quốc tế.

Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 100, trong đó các thành phần điểm được gán trọng số khác nhau tùy nhóm thí sinh. Trọng số này sẽ được điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2026 đến sau 2028, dựa trên dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên các khóa trước.

Đáng chú ý thí sinh tốt nghiệp từ 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM được cộng thêm điểm khuyến khích; điểm cộng và điểm ưu tiên không vượt quá 10% tổng thang điểm xét tuyển.

Thông tin tuyển sinh chi tiết của Trường đại học Kinh tế - Luật và các công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp xem tại đây

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi một thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng, hệ thống sẽ tự động xét và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Trường cho biết cách xét tuyển đồng thời theo nhiều phương thức giúp tăng cơ hội trúng tuyển, hạn chế rủi ro cho thí sinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Ngoài ra trường tiếp tục tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng (cử nhân Anh quốc), như cử nhân kinh doanh quốc tế (mã tuyển sinh: 408_I) và quản trị kinh doanh (chuyên ngành marketing - mã tuyển sinh: 410_I).

Học phí từ 35,8 đến 73,5 triệu đồng/năm

Dự kiến năm học 2026-2027, học phí chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt là 35,8 triệu đồng/năm. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc bán phần tiếng Anh có mức học phí cao hơn, dao động từ 55 đến 73,5 triệu đồng/năm, tùy chương trình.

Trường đại học Kinh tế - Luật tăng chỉ tiêu, xét tuyển tổng hợp - Ảnh 3.ĐH Y Dược TP.HCM mở thêm 2 ngành mới, tuyển sinh 3 phương thức

Năm 2026, Trường đại học Y Dược TP.HCM mở thêm 2 ngành mới là công nghệ dược phẩm và tâm lý học định hướng lâm sàng. Trong đó ngành công nghệ dược phẩm lần đầu tuyển sinh 3 tổ hợp và 3 phương thức xét tuyển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất