17/01/2024 18:35 GMT+7

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển sinh ngành điện ảnh và nghệ thuật đại chúng

Năm 2024, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh, dự kiến tuyển ngành mới là điện ảnh và nghệ thuật đại chúng.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024, do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Nghệ An và Thanh Hóa, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho biết năm 2024 nhà trường sẽ giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh cho 28 ngành học. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy khoảng 2.200 chỉ tiêu.

Cụ thể, 5 phương thức xét tuyển đại học dự kiến của nhà trường năm 2024 gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.

Cô Hương cho biết trong thời gian vừa qua, nhà trường đã luôn chú trọng và đẩy mạnh đầu tư cho các ngành khoa học cơ bản, tạo nhiều chính sách tài trợ học bổng (50 triệu đồng/năm/sinh viên) cho sinh viên của 9 ngành khoa học cơ bản (văn học, lịch sử, triết học, tôn giáo học, chính trị học, nhân học, Việt Nam học, ngôn ngữ học, Hán Nôm); hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học (10 triệu đồng/đề tài).

Để đáp ứng nhu cầu thiết thực của thị trường lao động, nhà trường cũng luôn chú trọng mở các ngành học mới, hiện đại, mang tính ứng dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đón đầu xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, năm 2024 dự kiến Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tuyển sinh đào tạo ngành học mới là điện ảnh và nghệ thuật đại chúng.

Phương thức xét tuyển, ngành học dự kiến đào tạo của nhà trường năm 2024

Phương thức xét tuyển, ngành học dự kiến đào tạo của nhà trường năm 2024

Trước đó, năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành hot đều trên 28 điểm.

Các ngành xét tuyển theo tổ hợp C00 của trường có điểm chuẩn cao hơn các tổ hợp khác trong cùng một ngành từ 1,5 đến hơn 2,0 điểm. Ngành quan hệ công chúng với tổ hợp C00 có điểm chuẩn 28,75, trong khi ở tổ hợp xét tuyển khác có điểm chuẩn từ 26,20 đến 27,50.

Ngành báo chí, Đông phương học với tổ hợp C00 có điểm chuẩn 28,50, trong khi ở tổ hợp khác điểm chuẩn của ngành này là 25,50 đến 26,50. Các ngành tâm lý học, Hàn Quốc học... cũng có điểm chuẩn cao.

Một số ngành có điểm chuẩn thấp là tôn giáo học, nhân học, triết học...

Xét học bạ phải đạt 24 điểm tốt nghiệp, chọn tổ hợp khác tổ hợp xét tuyển học bạ được không?Xét học bạ phải đạt 24 điểm tốt nghiệp, chọn tổ hợp khác tổ hợp xét tuyển học bạ được không?

Đây là băn khoăn của một phụ huynh khi Trường đại học Ngoại thương thông báo năm 2024, các phương thức sử dụng điểm học bạ để xét tuyển, thí sinh phải đạt tối thiểu 24 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên ở một trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên