Tag: ĐẠI HỌC CÂN THƠ

Nam SV giải nhì sáng tạo được trao 55 triệu đồng trên sân khấu: 'Dù mẹ ra sao, tôi muốn mẹ tự hào'

Học bổng báo Tuổi Trẻ trao 50 triệu đồng và ông Trần Văn Huyến - phó bí thư Thành ủy Cần Thơ trao 5 triệu đồng cho nam SV cạo hạt điều hàng đêm nuôi mẹ và em, là HS đoạt giải nhì sáng tạo của tỉnh.

Lừa đảo sinh viên tham gia 'giao lưu quốc tế'

ĐH Cần Thơ cảnh báo xuất hiện nhiều công văn giả mạo, kẻ gian lừa đảo gửi tới sinh viên, mạo danh lãnh đạo nhà trường.

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ: Nhiều ngành chạm ngưỡng 28 điểm

Chiều 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

Đưa Đại học Cần Thơ vào nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á

Ngày 12-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Cần Thơ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt ra mục tiêu 3 khâu đột phá, để đến cuối nhiệm kỳ một số lĩnh vực đào tạo vào nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Nam sinh 'bị bỏ rơi' từng được tiếp sức 50 triệu đồng, năm nhất đại học đạt điểm xuất sắc

Hà Trần Minh Tiến - nam sinh từng ước 'cha hay mẹ chịu nuôi tôi' - lớn lên bên cạnh ông bà nội nghèo. Năm 2024, Tiến nhận suất học bổng đặc biệt của Tiếp sức đến trường trị giá 50 triệu đồng.

Điểm sàn Đại học Cần Thơ từ 15 - 21,5 điểm

Ngày 23-7, Đại học Cần Thơ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành học bậc đại học chính quy năm 2025.

Trường đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ.

Đồng ý chuyển Trường đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ

Ngày 12-6, thông tin từ lãnh đạo Trường đại học Cần Thơ cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đồng ý về chủ trương chuyển Trường đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ.

Trường Đại học Cần Thơ mở phân hiệu tại Sóc Trăng

Trường Đại học Cần Thơ phân hiệu tại Sóc Trăng nằm mặt tiền đường Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, gần cổng Chùa Dơi, rộng 20.000m2 với tổng giá trị trên 121 tỉ đồng.

Ngăn mặn làm nước mặn... lấn sâu vào đất liền

PGS.TS Lê Anh Tuấn lý giải việc các cống ngăn mặn cùng với đê bao đã làm triều không được phân tán, nên nước mặn theo triều đẩy sâu vào đất liền.