11/01/2022 08:28 GMT+7

Trước thềm V-League 2022: Các đội bóng ráo riết chuẩn bị

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thay đổi đầu tiên là việc các đội bóng đã bổ sung nhiều gương mặt trẻ, tuyển chọn ngoại binh được cho là có chất lượng chuyên môn tốt hơn so với người cũ.

Trước thềm V-League 2022: Các đội bóng ráo riết chuẩn bị - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL ở Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 vừa diễn ra tại Bình Định - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngoài việc rèn thể lực, các CLB còn tham dự các giải đấu giao hữu để lắp ráp đội hình.

Làm mới đội hình

Mùa này, CLB Hà Nội có tân binh Djuro Zec (Serbia). Chân sút này được giới thiệu từng chơi 376 trận chuyên nghiệp, ghi 52 bàn thắng cùng với 32 đường kiến tạo thành bàn. Anh được trang Transfermakt định giá chuyển nhượng là 18 tỉ đồng. Hiện Zec là ngoại binh có giá chuyển nhượng cao nhất V-League vào lúc này. Ngoài Zec, Hà Nội có thêm tiền đạo Josip Ivancic (Croatia).

Ngoài việc giữ chân tuyển thủ Hồ Tấn Tài đến hết mùa bóng 2026, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang về cho T.Bình Định cặp tiền đạo Rafaelson (từ SHB Đà Nẵng) và Jermie (từ Hải Phòng) để tăng cường cho hàng công.

Ngoài ra, Bình Định có 12 tân binh, trong đó có nhiều cầu thủ đã và đang là tuyển thủ quốc gia như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Hà Đức Chinh, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Tiến Duy, Hoàng Anh... Đây hứa hẹn là rào cản khó chịu với các đội đang nhắm đến ngôi vô địch V-League 2022.

Đến với HAGL, hai tân binh là trung vệ Mauricio và tiền đạo Baiano đều ghi bàn thắng ở Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022. Dù đã có cặp trung vệ Kim Dong Su - Hữu Tuấn chơi ổn định, HLV Kiatisak vẫn muốn có thêm trung vệ Mauricio (cao 1,96m) để tạo nên sự vững chắc ở hàng thủ.

Xem các tân binh HAGL thi đấu, HLV Nguyễn Thành Công (Hà Tĩnh) cho rằng: "Với sự bổ sung ngoại binh chất lượng này, HAGL là thế lực đáng gờm ở V-League 2022...".

Sử dụng "cây nhà lá vườn"

Dù vắng 7 ngôi sao đang tập trung cho đội tuyển Việt Nam nhưng 10 cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa U21 HAGL vẫn thể hiện được sự ăn ý khi lần đầu lên đá với đội 1.

Nhóm cầu thủ trẻ này chơi khá chững chạc, nắm bắt được ý đồ chiến thuật trong các pha bóng phối hợp, di chuyển không bóng hiệu quả, hòa nhập nhanh với các cựu binh của CLB. Nhờ vậy, HAGL đã có màn lội ngược dòng, thắng thuyết phục trước B.Bình Dương 3-1 rồi SHB Đà Nẵng 2-1 ở Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Với B.Bình Dương, HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết trẻ hóa lực lượng là mục tiêu mà CLB nhắm đến ở mùa giải này. Hiện có 6 cầu thủ U21 đã được chuyển lên đá cho đội 1 tại BTV Cup và Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung vừa qua.

Trong số này, Vỹ Hào là cầu thủ mà ông Chỉnh đang xây dựng để trở thành trung phong cắm thứ hai của CLB sau Tiến Linh. Sáu tháng sau khi chuyển về từ An Giang, Vỹ Hào (cao 1,8m, chơi tốt cả hai chân và đánh đầu, có tốc độ rất tốt) sớm hòa nhập với đàn anh ở đội 1.

Trở lại dẫn dắt SHB Đà Nẵng trong bối cảnh nhiều cầu thủ không đồng ý gia hạn hợp đồng, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra chủ trương "sử dụng cây nhà lá vườn" bằng cách gọi về các cựu binh Hoàng Quảng, Nguyên Sa, Đức Lễ và đưa 8 cầu thủ trẻ vừa dự giải U21 toàn quốc lên thử việc.

Tuần rồi, Nam Định đã vô địch giải giao hữu tứ hùng với 3 trận toàn thắng trước Viettel (đơn vị tổ chức) 3-2, Hải Phòng 3-0 và Thanh Hóa 2-1.

HLV Nguyễn Văn Sỹ hào hứng nói: "Thành công ấy có công không nhỏ của 13 cầu thủ được đôn lên từ năng khiếu Nam Định. Mùa này, chúng tôi lấy thêm 7 cầu thủ trẻ nữa đá V-League. Với ngần ấy cầu thủ do Nam Định đào tạo, chúng tôi tiết kiệm không dưới 20 tỉ đồng/năm tiền chuyển nhượng, tiền lương do họ còn trong quy trình đào tạo".

Nhiều sân được nâng cấp

Các sân bóng từng bị than phiền về chất lượng mặt cỏ quá tệ như Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa đã được cải tạo trong những tháng của mùa dịch 2021.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc các CLB đã chuyển quyền quản lý, điều hành bởi các nhà tài trợ, ông bầu mới. Lời than phiền của các HLV trong việc thiếu hụt tài chính khiến họ bị "trói tay" trong việc mua sắm cầu thủ trước mùa bóng mới cũng giảm dần.

Chẳng hạn, SLNA chi không dưới 10 tỉ đồng để chiêu mộ Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Đây là tín hiệu lạc quan cho CLB luôn gặp khó khăn kinh phí trong nhiều năm qua.

HAGL vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung với 15 cầu thủ trẻ HAGL vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung với 15 cầu thủ trẻ

TTO - CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 tại Bình Định, sau 3 trận toàn thắng. Đáng chú ý ở giải này, HLV Kiatisak sử dụng 15 cầu thủ thuộc lứa U21 của đội.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên