27/08/2024 21:07 GMT+7

Trước thềm năm học mới, trường công lo sốt vó phải đấu thầu cả nguồn cung thực phẩm

Câu chuyện "nóng" nhất trước thềm năm học mới tại TP.HCM là các trường công lập không biết phải làm sao khi Luật Đấu thầu yêu cầu phải... đấu thầu cả nguồn cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường tự nấu.

Trước thềm năm học mới, trường công lo sốt vó phải đấu thầu cả nguồn cung cấp thực phẩm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MỸ DUNG

Chiều 27-8, Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm 2024 diễn ra với 110 doanh nghiệp tham gia.

Tính chuyện bỏ nấu nướng, mua suất ăn công nghiệp cho học sinh

Tại hội nghị, câu chuyện nóng nhất đến từ những lo lắng của UBND quận Gò Vấp và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp khi quận này cho biết rất nhiều trường đang sợ sẽ "làm sai quy định" về Luật Đấu thầu, dẫn đến việc nhiều trường đang có ý định bỏ luôn chuyện nấu nướng phục vụ bán trú và quyết định đặt các suất ăn công nghiệp cho tất cả học sinh.

Ông Trịnh Vĩnh Thanh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp - cho biết theo Luật Đấu thầu mới, tất cả những hoạt động trong nhà trường đều phải tổ chức đấu thầu. Vì các trường đều là đơn vị công lập có khoản thu hợp pháp và là các đơn vị sự nghiệp có dự toán thu chi.

Trước thực trạng đó, ông Thanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phải có văn bản trả lời chính thức xác định rõ các hoạt động trong nhà trường có đấu thầu hay không.

Trước thềm năm học mới, trường công lo sốt vó phải đấu thầu cả nguồn cung thực phẩm - Ảnh 2.

Ông Trịnh Vĩnh Thanh, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Vấp, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MỸ DUNG

Theo ông Thanh, quận không thể hướng dẫn gì với các trường trước thềm năm học mới nếu không có câu trả lời rõ ràng vì có đấu thầu thì liên quan đến khoản thu của học sinh. Ví dụ, trong giá bữa ăn bán trú, khi đấu thầu các nguồn cung cấp thực phẩm thì chắc chắn tiền ăn phải tăng lên. Và khi đó giá bữa ăn phải cõng thêm cả giá tiền tổ chức đấu thầu.

"Chúng tôi muốn có câu trả lời chính xác: Các nguồn cung cấp thực phẩm trong các bếp ăn mà trường tự nấu có đấu thầu hay không? Các trường đang trong tâm thế nếu khó quá thì tất cả đều mua suất ăn công nghiệp. Các bậc khác thì có thể mua suất ăn công nghiệp nhưng trẻ mầm non thì không thể ăn suất ăn công nghiệp. Câu chuyện này thật căng thẳng", ông Thanh nói.

Việc đấu thầu còn liên quan đến rất nhiều vấn đề trong nhà trường khác, trong đó có cung cấp giáo viên dạy theo chương trình giáo dục. Ông Thanh đặt câu hỏi và yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phải có câu trả lời rõ ràng để Gò Vấp có hướng thực hiện đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có câu trả lời rõ ràng trước 5-9

"Cái nào cần đấu thầu, cái nào không đấu thầu?", ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cũng đặt câu hỏi và cho biết đây là vấn đề rất "nóng" trước thềm năm học mới.

Theo ông Hiếu, các dịch vụ trong nhà trường là dịch vụ thiết yếu phụ trợ của giáo dục, không có hoạt động đó thì không thể tổ chức hoạt động giáo dục được. Điều này đã được các sở ban ngành TP công nhận trong các cuộc họp với sự chủ trì của UBND TP.HCM mới đây, trong đó có bãi xe, căng tin.

"Mới đây, UBND TP.HCM đã yêu cầu tiếp tục thực hiện việc giữ xe, căng tin trong nhà trường nhưng làm sao minh bạch, rõ ràng và thực hiện đúng hướng dẫn về tài chính. Đề nghị ngày 4-9, Phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp các sở ngành để trả lời câu hỏi 'cái nào cần đấu thầu, cái nào không và đấu thầu như thế nào?'", ông Hiếu nhấn mạnh.

Đấu thầu các chương trình giáo dục là vô lý

Nhiều năm làm giáo dục, tôi thấy yêu cầu đấu thầu các chương trình nhà trường là điều vô lý. Bởi theo chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn phải thực hiện một chương trình giáo dục hết cấp, theo lộ trình để đạt chất lượng và tạo sự ổn định cho học sinh.

Nếu đấu thầu, năm nay chọn đơn vị này, năm sau chọn đơn vị khác thì làm sao đảm bảo chất lượng giáo dục. Đấu thầu không đúng yêu cầu đặt ra trong nhà trường thì ai là người cuối năm học chịu trách nhiệm cho kết quả giáo dục?

Trong khi đó, yêu cầu của ngành giáo dục là hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Trước thềm năm học mới, trường công lo sốt vó phải đấu thầu cả nguồn cung cấp thực phẩm - Ảnh 4.Kiến nghị gỡ vướng trong hoạt động bếp ăn, bãi giữ xe trường học ở TP.HCM

Ngày 31-7, Hội đồng nhân dân TP.HCM ra văn bản kiến nghị xem xét và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc hoạt động căng tin, bếp ăn, bãi giữ xe đối với các trường học tại TP.HCM.




Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên