11/03/2020 21:12 GMT+7

Trung vệ Timo Hubers là cầu thủ đầu tiên dương tính với COVID-19

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trung vệ Timo Hubers đang khoác áo CLB Hannover 96 ở Đức đã được xác nhận dương tính với COVID-19. Điều này đồng nghĩa, Timo Hubers là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên bị phát hiện nhiễm COVID-19.

Trung vệ Timo Hubers là cầu thủ đầu tiên dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Timo Hubers là cầu thủ đầu tiên bị phát hiện nhiễm COVID-19 - Ảnh: Instagram

Ban lãnh đạo của Hannover 96 đã thông báo Timo Hubers bị nhiễm COVID-19 như sau: "Người ta cho rằng Timo Hubers bị nhiễm bệnh ở một sự kiện tại Hildesheim (Đức) vào tối thứ bảy. Vì cầu thủ 23 tuổi này không có tiếp xúc với các đồng đội khác ở Hannover 96 kể từ khi bị nhiễm bệnh nên có thể loại trừ khả năng cả đội bị nhiễm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ để tất cả các thành viên của đội được kiểm tra y tế để phòng ngừa".

Timo Hubers (23 tuổi) có chiều cao 1,90m đang thi đấu ở vị trí trung vệ và chưa có nhiều cơ hội để thi đấu cho Hannover 96. Với việc phát hiện bị bệnh, Timo Hubers đã phải cách ly trong nước, còn các đồng đội của anh đang tập luyện để chuẩn bị có cuộc chạm trán với Dynamo Dresden ngày 15-3 ở Giải hạng nhất của Đức.

Hiện tại sau 25 vòng đấu, Hannover 96 đang tạm xếp thứ 9 với 32 điểm, kém 19 điểm so với đội dẫn đầu Bielefeld.

Thủ tướng Đức khẳng định mục tiêu làm chậm tốc độ lây lan COVID-19 Thủ tướng Đức khẳng định mục tiêu làm chậm tốc độ lây lan COVID-19

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11-3 dẫn lời chuyên gia nói 60-70% dân số Đức sẽ nhiễm COVID-19 và khẳng định mục tiêu làm chậm tốc độ lây lan dịch.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên