
Trung vệ Facundo Garces tin rằng mình có nguồn gốc Malaysia - Ảnh: Mashable
Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Garces tin chắc rằng cụ cố của anh sinh ra tại Malaysia, chứ không phải tỉnh Santa Fe (Argentina) như hồ sơ FIFA công bố. Chính niềm tin mãnh liệt vào nguồn cội này đã thúc đẩy trung vệ 26 tuổi quyết định nhập tịch và có trận ra mắt ấn tượng cho tuyển Malaysia vào tháng 6 vừa qua.
Garces đã có màn chào sân không thể tuyệt vời hơn trong màu áo Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Đồng thời góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 4-0 trước tuyển Việt Nam.
Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận được đơn khiếu nại, đặt nghi vấn về tính hợp lệ của giấy tờ nhập tịch của Garces cùng 6 cầu thủ khác.
FIFA nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện những bất thường trong quá trình xử lý hồ sơ nguồn gốc. Kết quả là 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, bao gồm Garces, đã bị FIFA ra lệnh treo giò 12 tháng vì "vi phạm quy định về quốc tịch và đăng ký thi đấu quốc tế".
Trước lệnh cấm nặng nề này, CLB chủ quản Alaves đã cho Garces tạm ngừng tập luyện và thi đấu để tập trung giải quyết vụ việc. Dù vậy, đội bóng đang thi đấu ở La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) này vẫn bày tỏ sự ủng hộ, thậm chí kêu gọi "tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của cầu thủ" và hy vọng vụ việc sớm được làm sáng tỏ.
Hiện tại Garces đã bay sang Malaysia để trực tiếp phối hợp cùng FAM thu thập chứng cứ. Nhiệm vụ của anh là tìm được giấy khai sinh hoặc hồ sơ di cư chính thức, chứng minh cụ cố mình thực sự sinh ra tại Malaysia trước khi chuyển đến Argentina.
Nguồn tin thân cận tiết lộ, chiến lược pháp lý ngắn hạn của trung vệ này là nộp đơn xin tạm đình chỉ án phạt lên FIFA trong thời gian vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Nếu thành công, Garces có thể sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục sự nghiệp đang bị gián đoạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận