03/01/2020 09:50 GMT+7

Trung vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng: 'Khó qua mắt trọng tài khi có VAR'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Có thể nói trung vệ Bùi Tiến Dũng là cầu thủ Việt Nam 'hiểu' về VAR nhất khi từng là 'nạn nhân' của VAR trong trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Trung vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng: Khó qua mắt trọng tài khi có VAR - Ảnh 1.

Trọng tài chỉ tay về chấm 11m sau khi xem lại VAR trong trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh: N.K.

Trận này, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan (UAE) đã hai lần nhờ đến VAR để đưa ra quyết định.

Hiệp một, tuyển VN được hưởng lợi khi VAR xác định trung vệ Maya Yoshida để bóng chạm tay trước khi đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút 23. 

Nhưng hiệp hai, tuyển VN lại là nạn nhân của VAR với quả phạt 11m ở phút 56. Pha quay chậm lại cho thấy trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đưa chân theo bóng và phạm lỗi với Ritsu Doan trong vòng cấm. 

Trên chấm 11m, Ritsu Doan đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nhớ lại cảm giác khi đó, Tiến Dũng kể: "Khi trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu và ra ký hiệu xem lại VAR, dù có cảm giác sợ nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện bị phạt là 50-50 bởi đây là tình huống nhạy cảm, thổi cũng được mà không thổi cũng được. Nhưng rốt cuộc ông ấy đã chỉ tay vào chấm phạt đền".

Ở Asian Cup 2019, VAR chỉ được áp dụng từ vòng tứ kết. Trước trận đấu, các trọng tài và đại diện của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đến 8 đội tuyển vào vòng đấu này để phổ biến luật cũng như cách mà trọng tài sẽ ra ký hiệu khi áp dụng VAR cho các cầu thủ nắm rõ. 

Nhưng ở VCK U23 châu Á 2020, VAR sẽ được áp dụng ngay từ vòng bảng. Vì thế, nguy cơ VAR còn cao hơn hẳn. Do đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dặn dò các tuyển thủ U23 VN cần phải thi đấu tập trung để tránh bị VAR "soi" ra lỗi.

Bùi Tiến Dũng nói: "Ngày trước không có VAR, các cầu thủ có thể dùng tiểu xảo để qua mắt được trọng tài. Nhưng giờ có VAR rồi thì rất khó. Vì vậy, các bạn tuyển thủ U23 VN không được phép có động tác thừa khi tranh chấp bóng. 

Khi sử dụng công nghệ VAR để phân định tình huống, trọng tài là nhân vật quan trọng nhất. Nói vậy bởi không phải trong tình huống sử dụng VAR nào trọng tài cũng nhận định đúng. 

Vì thế, thi đấu cẩn thận vẫn là điều tốt nhất. Tôi chúc các tuyển thủ U23 VN sẽ không bị bất lợi gì từ VAR và thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2020 để có thể giành vé dự Olympic Tokyo 2020".

Trung vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng: Khó qua mắt trọng tài khi có VAR - Ảnh 2.

Trung vệ Tiến Dũng (4) tranh chấp trong trận đấu với Nhật Bản - Ảnh: N.K.

Hi vọng tuyển U23 VN rút ra được bài học

Được LĐBĐ châu Á (AFC) bổ nhiệm làm trưởng đoàn điều hành VCK U23 châu Á 2020, phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ có một đội phụ trách về VAR cũng như phổ biến cho các đội bóng tham dự giải.

Ông Tuấn chia sẻ: "Áp dụng VAR là điều tốt do các trận đấu sẽ công bằng hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó là trận đấu nhiều khi sẽ bị dừng liên tục, bóp nát cảm xúc của khán giả và người hâm mộ.

VAR đã từng được áp dụng ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 và tôi hi vọng đội tuyển U23 VN sẽ rút ra được những bài học cho mình ở những trận đấu tại VCK U23 châu Á 2020".

VAR không phải muốn là được VAR không phải muốn là được

TTO - Công nghệ VAR thường chỉ áp dụng ở vòng chung kết các giải đấu lớn, vốn thuận lợi cho việc triển khai các thiết bị phục vụ VAR khi được tổ chức ở một quốc gia thay vì nhiều nước khác nhau.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên