03/07/2022 18:54 GMT+7

Trung ương Đoàn phát động ngày cao điểm 'Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị'

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm nay được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị.


Trung ương Đoàn phát động ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị - Ảnh 1.

Đại diện Trung ương Đoàn trao biểu trưng tặng công trình thanh niên Vườn đoàn cho tỉnh Bắc Giang - Ảnh: TTXVN

Bắc Giang là một trong ba đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức triển khai điểm hoạt động ngày "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm 2022.

Dự chương trình ngày cao điểm 3-7 tại Bắc Giang có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng các hoạt động ngày cao điểm.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong năm nội dung cốt lõi của phong trào thanh niên tình nguyện, tập trung vào các hoạt động tình nguyện như: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; tham gia xây dựng đô thị thông minh; nhân rộng mô hình đội tình nguyện hỗ trợ các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm nay được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị, nhằm định hướng các tỉnh, thành đoàn trên cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị; nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ đoàn đa dạng, linh hoạt trong triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện hè tham gia xây dựng đô thị văn minh thời gian tới để đạt hiệu quả. Cùng đó, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch gắn với thực tiễn địa bàn để mỗi đoàn viên, thanh niên, cơ sở đoàn, hội một việc làm, hành động cụ thể phù hợp nhằm phát huy trí tuệ, nhân lực, vật lực triển khai hiệu quả chương trình với phương châm "Văn minh - an toàn - linh hoạt - hiệu quả - bền vững".

Sau lễ phát động, các cơ sở đoàn đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện như đổi rác thải tái chế lấy cây xanh, tập huấn kỹ năng lái xe "Thanh niên với văn hóa giao thông", vẽ tranh "Thanh thiếu nhi Bắc Giang - Vì một đô thị xanh" năm 2022; ra quân thực hiện tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa", "Chợ dân sinh không sử dụng tiền mặt"...

Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam 'Tổ quốc bên bờ sóng' 2022

TTO - Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên