07/01/2014 02:09 GMT+7

Trùng tu ga Đà Lạt

MAI VINH
MAI VINH

TT - Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất hồ sơ trùng tu di tích quốc gia ga Đà Lạt với tổng kinh phí 22 tỉ đồng. Đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, là đơn vị hiện đang khai thác du lịch tại nhà ga, làm chủ đầu tư công trình trùng tu ga Đà Lạt.

zl53lZOP.jpgPhóng to
Ga Đà Lạt sẽ được trùng tu với kinh phí 22 tỉ đồng - Ảnh: Mai Vinh

Theo đó, nhà ga sẽ được trùng tu các hạng mục như nhà ga, nhà sửa chữa đầu máy, nhà sửa chữa toa tàu và các hạng mục phụ khác. Ga Đà Lạt là nhà ga đầu tiên trên tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt, được hoàn thành năm 1938. Đây là nhà ga được xem là “cao nhất” Việt Nam do tọa lạc ở độ cao 1.500m (so với mực nước biển).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa phê duyệt dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên” tại huyện Cát Tiên. Từ nay đến năm 2017, tỉnh sẽ đầu tư 38 tỉ đồng xử lý, gia cố các di tích đã hoàn thiện giai đoạn khai quật và đầu tư các di tích khai quật dang dở...

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên