![]() |
Rất đông bệnh nhân ngồi chờ trong sân Trung tâm Y tế Rạch Giá để được khám bệnh - Ảnh: K.Nam |
Ngồi chờ tới lượt trong khoảng sân chật chội của TTYT Rạch Giá, ông Nguyễn Văn Sinh (74 tuổi, ngụ P.An Bình, TP Rạch Giá) thở dài cho biết ông tới đây từ lúc 7g sáng nhưng khi lấy được số thứ tự thì mới biết phải chờ 180 người nữa mới tới lượt ông vào khám.
Bác sĩ Dương Liêm Chức - giám đốc TTYT Rạch Giá - cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải hiện nay chủ yếu do thông tư 40 của Bộ Y tế về “Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT” mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.
Cụ thể, điều 8 của thông tư này quy định: “Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điều 3 và điều 4 thông tư này, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
Theo bác sĩ Chức, từ quy định vừa nêu, nhiều bệnh nhân BHYT từ các địa phương trong tỉnh đổ dồn về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TTYT Rạch Giá với nhiều lý do khác nhau. Trong đó, có người muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TTYT Rạch Giá để dễ xin chuyển lên bệnh viện tỉnh (cùng địa bàn)...
Bác sĩ Chức còn cho biết nếu như năm 2015, bình quân mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 200-300 bệnh nhân, thì từ đầu năm 2016 tới nay con số này vọt lên 700-800 bệnh nhân/ngày. Trong khi đó, cả trung tâm chỉ có 19 bác sĩ mà phải phân về tám trạm y tế. Hiện nay chỉ có 10 bác sĩ trực khám bệnh tại trung tâm nên quá tải là không thể tránh khỏi.
“Quy định của Bộ Y tế như vậy rồi nên chúng tôi chỉ còn cách vận động các y, bác sĩ cố gắng phục vụ bệnh nhân. Hi vọng sắp tới khu khám bệnh mới hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giảm được phần nào tình trạng quá tải như hiện nay” - bác sĩ Chức nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận