02/08/2022 12:59 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố dân số sẽ giảm từ năm 2025

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc tuyên bố dân số nước này sẽ bắt đầu giảm xuống vào năm 2025, khi quy mô hộ gia đình ngày càng nhỏ lại và dân số ngày một già đi.

Trung Quốc tuyên bố dân số sẽ giảm từ năm 2025 - Ảnh 1.

Trong Quốc đã cho phép các cặp đôi sinh 3 con từ năm ngoái nhằm đối phó với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 2-8, Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học cận kề với tốc độ già hóa nhanh chóng của lực lượng lao động, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và tăng trưởng dân số kém nhất trong nhiều thập kỷ.

Các quan chức nước này đã nới lỏng "chính sách một con" nghiêm ngặt vào năm 2016, cũng như cho phép các cặp vợ chồng sinh 3 con từ năm ngoái. Song, tỉ lệ sinh tại quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn giảm xuống mức thấp kỷ lục.

"Tốc độ tăng tổng dân số đã chậm lại đáng kể và sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng âm trong giai đoạn 'Kế hoạch 5 năm lần thứ 14' (từ năm 2021 đến 2025)", NHC cho biết.

Hồi tháng 1-2022, giới chức trách từng dự báo dân số sẽ không tăng trưởng "hoặc thậm chí tăng trưởng âm" trong khoảng thời gian 5 năm trên.

Trong báo cáo công bố hôm 1-8, NHC ghi nhận: "Hiện nay, hệ thống chính sách hỗ trợ sinh đẻ của nước ta chưa hoàn thiện, còn khoảng cách lớn với sự phát triển dân số và kỳ vọng của người dân".

Theo AFP, tỉ suất sinh của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1,3 ca sinh/phụ nữ trong những năm gần đây, ngay cả nước này dự kiến ​​sẽ bước vào giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào khoảng năm 2035 với hơn 30% dân số trên 60 tuổi.

NHC cho biết các gia đình cũng ngày càng nhỏ hơn, khiến hệ thống lương hưu và chăm sóc trẻ em hiện nay mất hiệu quả.

Cơ quan này kêu gọi cải thiện hỗ trợ nuôi dạy trẻ, các chính sách về nhà ở, giáo dục và thuế để giúp giảm gánh nặng cho các gia đình.

Ngày 1-8, thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, thông báo rằng các gia đình có 3 con sẽ có thể vay nhiều hơn 20% so với giới hạn tối đa, khi đăng ký khoản vay quỹ hỗ trợ nhà ở lần đầu tiên.

Các thành phố khác như Nam Xương cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ tương tự.

Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, dân số toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 8 tỉ người vào tháng 11-2022. Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Trung Quốc xử phạt Trung Quốc xử phạt 'mạnh tay' với livestream bất hợp pháp, xóa hơn 2 triệu video ngắn

TTO - Cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc đã khởi động một chiến dịch kéo dài ba tháng kể từ tháng 3 năm nay để xử lý các video ngắn và buổi livestream (phát trực tiếp) không phù hợp và bất hợp pháp.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên