Trung Quốc tử hình thêm bốn thành viên của gia tộc tội phạm họ Bạch

Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm xuyên biên giới khi thi hành án tử hình đối với bốn thành viên gia tộc họ Bạch, với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và đánh bạc quy mô lớn tại Myanmar.

Trung Quốc tử hình thêm bốn thành viên của gia tộc tội phạm họ Bạch - Ảnh 1.

Cảnh sát Myanmar bàn giao ông Bạch Sở Thành (Bai Suo Cheng) cho cảnh sát Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Hãng tin AP, sáng 2-2, Tòa án nhân dân trung cấp Thâm Quyến (Trung Quốc) thông báo đã thi hành án tử hình đối với bốn người thuộc gia tộc tội phạm họ Bạch khét tiếng.

Những người này bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến cái chết của sáu công dân Trung Quốc, đồng thời điều hành đường dây lừa đảo viễn thông và đánh bạc xuyên quốc gia trị giá hơn 4 tỉ USD tại Myanmar.

Tòa án không công bố thời điểm cụ thể về việc thi hành án.

Trước đó một tuần, chính quyền Trung Quốc cũng thông báo đã thi hành án tử hình đối với 11 đối tượng khác với cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Tháng 11 năm ngoái, Tòa án Thâm Quyến đã tuyên án tử hình đối với năm bị cáo, trong đó có nhiều thành viên chủ chốt của gia tộc họ Bạch - nhóm bị cáo buộc kiểm soát mạng lưới sòng bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn.

Theo thông tin từ tòa án, thủ lĩnh của nhóm là Bạch Sở Thành (Bai Suo Cheng), đã qua đời vì bệnh sau khi bị kết án.

Hồ sơ điều tra cho thấy băng nhóm này đã lập các khu công nghiệp tại vùng Kokang, miền bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc.

Tại đây, chúng tổ chức hoạt động đánh bạc và lừa đảo viễn thông, đi kèm với hàng loạt tội danh nghiêm trọng khác như bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản, cưỡng bức mại dâm, sản xuất và buôn bán ma túy.

Tòa án cho biết nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 29 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỉ USD), gây ra cái chết của sáu công dân Trung Quốc và khiến nhiều người khác bị thương.

Thông cáo của tòa nêu rõ: "Tội ác của các bị cáo là đặc biệt ghê tởm, với tình tiết và hậu quả nghiêm trọng, gây ra mối đe dọa khủng khiếp cho xã hội".

Mặc dù các bị cáo đã nộp đơn kháng cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông sau đó bác bỏ toàn bộ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đợt thi hành án lần này nằm trong chiến dịch trấn áp mạnh tay của Bắc Kinh nhằm vào các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á, nơi nhiều đặc khu lừa đảo đã phát triển thành ngành công nghiệp phi pháp quy mô lớn, đặc biệt tại Myanmar, Campuchia và Lào.

Tại các khu vực này, tội phạm sử dụng cả lao động bị cưỡng bức lẫn tự nguyện để thực hiện các vụ lừa đảo kỹ thuật số nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, trong đó có hàng nghìn công dân Trung Quốc.

Hiện chính quyền các quốc gia trong khu vực phải chịu áp lực quốc tế ngày càng lớn, đặc biệt từ Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước khác trong việc xử lý tình trạng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia.

Trung Quốc tử hình thêm bốn thành viên của gia tộc tội phạm họ Bạch  - Ảnh 3.Trung Quốc tử hình 11 người lập ổ lừa đảo và giết người ở Myanmar

Ngày 29-1, Trung Quốc thi hành án tử hình 11 thành viên của băng nhóm hoạt động ở miền bắc Myanmar, trong đó có những nhân vật chủ chốt của các đường dây lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất