
Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia tối 17-10-2025 - Ảnh (minh hoạ): TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) của Trung Quốc vừa công bố kết quả trấn áp mạnh mẽ tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-2, Phó viện trưởng SPP, ông Miêu Sinh Minh (Miao Shengming) cho biết các cơ quan công tố nước này đã truy tố 62.000 đối tượng trong chiến dịch đặc biệt chống tội phạm nghiêm trọng này.
Bắc Kinh cũng nhấn mạnh đang tích cực hợp tác với Myanmar và các nước trong khu vực để chống lại tội phạm xuyên biên giới.
Chiến dịch đặc biệt nhắm vào "Tứ đại gia tộc"
Kể từ khi phát động chiến dịch đặc biệt năm 2023 nhắm vào tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền Bắc Myanmar, các cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã phê chuẩn bắt giữ 48.000 nghi phạm bị hồi hương theo từng đợt, chủ yếu liên quan đến các nhóm tội phạm thuộc cái gọi là "Tứ đại gia tộc" ở Kokang - miền Bắc Myanmar - và khởi tố 47.000 người.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin 11 thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh (Ming) và 5 thành viên cấp cao của băng nhóm tội phạm gia tộc họ Bạch (Bai) đã bị kết án tử hình vì các tội danh nghiêm trọng bao gồm: giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo viễn thông, giam giữ trái phép, buôn bán ma túy và điều hành sòng bạc bất hợp pháp. Một đối tượng chủ mưu khác của băng nhóm gia tộc họ Bạch sau đó đã mất vì bệnh tật.
Hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên biên giới
Trước đó ngày 2-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết nước này đã tích cực hợp tác với Myanmar và các nước khác trong việc chống lại tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến xuyên biên giới, cùng nhau xóa bỏ nạn cờ bạc trực tuyến, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản của họ, duy trì trật tự, giao lưu và hợp tác giữa các nước trong khu vực.
Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh những nỗ lực này đã đạt được kết quả tốt và Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, đẩy mạnh nỗ lực chống lại lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới liên quan.
Giới chuyên gia nhận định hoạt động chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự linh hoạt trong việc chuyển từ chống lại các hình thức lừa đảo truyền thống sang trọng tâm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy các hình thức tội phạm mới, trong khi lừa đảo viễn thông làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và gây mất ổn định khu vực.
Hợp tác giữa các nước láng giềng và khu vực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận