Xe
14/09/2022 13:59 GMT+7

Trung Quốc thử nghiệm xe bay lơ lửng giống tàu đệm từ trường

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Một công nghệ khá thú vị đang được Trung Quốc thử nghiệm để tìm hiểu khả năng ứng dụng đại trà trong tương lai.

Trung Quốc thử nghiệm xe bay lơ lửng giống tàu đệm từ trường - Ảnh 1.

Công nghệ đệm từ trường được thử nghiệm trên ô tô tại Trung Quốc - Ảnh cắt từ video, nguồn News China TV

Một chiếc ô tô ứng dụng công nghệ đệm từ trường (magnetic levitation - maglev) đã được thử nghiệm thành công trên cao tốc tại Trung Quốc, theo báo giới địa phương nước này xác nhận.

Cụ thể, chiếc xe 2,8 tấn được xác nhận lơ lửng 35 mm trên mặt đường nhờ lực điện từ và hệ thống đường ray lắp đặt bên dưới. Nghiên cứu này do Đại học Giao thông Thành Đô thực hiện, nhằm tìm hiểu khả năng ứng dụng rộng rãi công nghệ đệm từ trường trong giao thông, bao gồm phương tiện đường bộ.

Xe ứng dụng công nghệ đệm từ trường được cho là có thể kéo dài đáng kể tuổi đời, giảm năng lượng tiêu thụ và tăng tầm vận hành. Ngoài ra, một làn đường riêng cho xe đệm từ trường cũng hứa hẹn giúp đảm bảo an toàn và hạn chế tình trạng ách tắc giao thông.

Trung Quốc thử nghiệm thành công xe dùng đệm từ trường - Nguồn: Xinhua News

Trung Quốc đã vươn lên sánh ngang hàng với Nhật Bản trong việc ứng dụng tàu đệm từ trường siêu tốc trong những năm gần đây, dù mới chỉ ứng dụng loại tàu này lần đầu tại Thượng Hải vào năm 2004. 

Tính tới thời điểm hiện tại, tàu siêu tốc Thượng Hải Transrapid vẫn là tàu đệm từ trường thương mại có tuổi đời lâu nhất còn vận hành và tốc độ tàu này hiện vẫn là số 1 thế giới ở mức 431 km/h.

Trong năm ngoái, Trung Quốc cũng đã hé lộ một loại tàu siêu tốc mới với tốc độ tối đa 600 km/h hứa hẹn được họ sử dụng trong tương lai gần. 

Xe đệm từ trường, theo như thử nghiệm phía trên, tạm thời đạt được vận tốc tối đa 230 km/h - cao hơn gấp đôi tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc hiện tại của nước này.

Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ trường siêu tốc Trung Quốc ra mắt tàu đệm từ trường siêu tốc

Trung Quốc đã cho ra mắt tàu đệm từ trường có tốc độ thiết kế tối đa lên tới 600 km/h. Hệ thống giao thông này trở thành phương tiện đường bộ chạy nhanh nhất thế giới.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên