28/04/2018 18:14 GMT+7

Trung Quốc sẽ có trung tâm sản xuất phim toàn cầu?

HỨA HIẾU HOA
HỨA HIẾU HOA

TTO - Ngày 28-4, Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt của Trung Quốc, cho biết ông sẽ biến thành phố cảng phía bắc của Thanh Đảo thành một trung tâm sản xuất phim toàn cầu.

Trung Quốc sẽ có trung tâm sản xuất phim toàn cầu? - Ảnh 1.

Ngôi sao Nicole Kidman đã được mời đến lễ ra mắt phim trường Oriental Movie Metropolis

Trung tâm phim Phương Đông Thanh Đảo (Oriental Movie Metropolis) là khu sản xuất phim toàn cầu của tập đoàn ông Vương Kiện Lâm, với diện tích hơn 400 mẫu Anh (hơn 1.6 triệu m2), rộng tương đương với hơn 200 sân bóng đá, đã trở thành phim trường lớn nhất thế giới.

Dự án trên có trị giá 8 tỷ USD, một phần dự án được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo, với thiết kế gồm các khách sạn, công viên giải trí và câu lạc bộ du thuyền.

Ông Vương hứa sẽ hào phóng trợ cấp cho các nhà làm phim, nhưng nhấn mạnh trọng tâm phim phải hướng về Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ có trung tâm sản xuất phim toàn cầu? - Ảnh 2.

Kate Beckinsale cũng có mặt tại lễ khai trưowng Oriental Movie Metropolis

Từ lâu, để thu hút các hãng phim Hollywood đến làm phim tại Trung Quốc, tập đoàn của ông Vương đã cam kết tài trợ gói 5 tỷ nhân dân tệ (790 triệu USD).

Chủ tịch Vương và một số người khác trong nhóm của ông còn được biết đến như những cổ đông lớn đang kiểm soát chuỗi rạp chiếu phim Mỹ AMC Entertainment Holdings và Studio Legendary Entertainment.

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, biến Thanh Đảo thành một trung tâm phim toàn cầu", ông Vương phát biểu tại lễ khai trương Oriental Movie Metropolis.

Hàng trăm đại diện ngành công nghiệp điện ảnh bao gồm cả các ngôi sao nổi tiếng như Leonardo Di Caprio, John Travolta, Nicole Kidman... cùng các quan chức chính phủ Trung Quốc đã tới tham dự.

Dù chủ tịch Vương không nhắc đến Hollywood trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, buổi khai trương vẫn có sự góp mặt của những người điều hành Hollywood.

Diễn ra trong bối cảnh nền điện ảnh Trung Quốc và Hollywood chưa tìm được tiếng nói chung, một số liên minh phim Mỹ - Trung đã sụp đổ do các cuộc đụng độ về văn hóa.

Doanh thu phim Hollywood tại thị trường điện ảnh Trung Quốc đã tổn thất nhiều có lẽ do sự nổi lên của các phim Trung Quốc, trong số đó có không ít phim ăn khách vì thể hiện tinh thần dân tộc.

David Kornblum, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị quốc tế cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Walt Disney Studios nói với Reuters bên lề sự ra mắt này của tập đoàn Phương Đông rằng "Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ cam kết nào".

Đại Liên Vạn Đạt cho biết trước đây, họ dự định tham gia sản xuất ít nhất 5 đến 6 dự án Hollywood trong năm 2018.

Tuy nhiên, cho đến nay không có bộ phim lớn nào của Mỹ được sản xuất tại Oriental Movie Metropolis, vốn dĩ đã được khai trương một phần vào năm 2016, ngoại trừ Pacific Rim: Uprising Great Wall của Legendary Entertainment.

Phim Trung Quốc "áp" công thức cho Giai điệu chủ để đẩy phim đi xa Phim Trung Quốc 'áp' công thức cho Giai điệu chủ để đẩy phim đi xa

TTO - Sau WTO, đa số các phim Giai điệu chủ có công thức: lấy chiến tranh là chủ đề chính, xây dựng nhân vật anh hùng, lấy ngôi sao để câu khách.

HỨA HIẾU HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên