Phóng to |
| Chào hàng nhái bằng catalogue ở Thượng Hải |
Trung Quốc (TQ), nước được xem là "trung tâm" của các loại hàng dỏm, đã phải ra tay. Năm 2004, cảnh sát TQ mở nhiều đợt truy quét và thu được hầu như mọi thứ hàng nhái, từ kính xe Buick cho đến thuốc Viagra.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Donald Evans đã mạnh mẽ kêu gọi giới chức TQ gia tăng nỗ lực kiểm soát những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông đơn cử trường hợp một công ty con của Hãng General Motors đang kiện Hãng Chery Automotive của TQ đã đánh cắp thiết kế chiếc Chevrolet Spark. Những đường nét giống đến từng chi tiết giữa hai chiếc xe "không thể được biện minh bởi những lý giải ngây thơ nào" - ông Evans nói.
Người khác làm được, TQ giả được
Theo ước tính, TQ hiện sản xuất gần 2/3 số lượng hàng nhái toàn thế giới. Hãng xe Đức Daimler cho biết số hàng giả nhãn hiệu này chiếm đến 30% thị trường ở TQ, Đài Loan và Hàn Quốc. Các công ty TQ hiện sản xuất hàng triệu xe máy mỗi năm và hạ bệ các sản phẩm của Hãng Honda với giá rẻ chưa bằng phân nửa chiếc xe "xịn".Các nhà máy ở TQ có thể làm nhái một mẫu gậy chơi golf mới trong vòng chưa đến một tuần. Giới làm hàng giả TQ cũng có thể làm giống hệt các thiết bị điện tử "thông minh" chống hàng giả hoặc các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng nhái và hàng thật.
Từ những máy chơi trò chơi điện tử PlayStation của Sony cho đến các thẻ điện tử của Hãng Cisco Systems, "người ta làm được thì người TQ giả được", theo lời của David Fernyhough - giám đốc bảo vệ nhãn hiệu của Công ty điều tra Hill & Associates tại Hong Kong. Nhiều mặt hàng nhái tại TQ tinh vi đến mức chuyên gia của các công ty phải nhờ đến việc giám định kỹ càng mới phân biệt nổi thật giả. Một khi các sản phẩm giả rời TQ, chúng có thể được tuồn vào dây chuyền sản xuất hàng thật ở khắp mọi nơi. Năm ngoái, Tập đoàn Kyocera đã phải thu hồi 1 triệu điện thoại di động bị trục trặc kỹ thuật ở phần pin với chi phí 5 triệu USD; họ phải chưng hửng khi nhận biết đa số pin trong máy là hàng nhái từ TQ.
Các nạn nhân vào cuộc
Qui mô của hiểm họa hàng nhái đang buộc các tập đoàn đa quốc gia tìm cách ngăn chặn, hoặc ít nhất là hạn chế sự lan tràn này. Một lực lượng thám tử hùng hậu chưa từng có được triển khai khắp nơi trên thế giới, thúc ép các chính phủ từ TQ cho đến Brazil triệt phá hàng nhái.
Một số công ty TQ bị ảnh hưởng nặng bởi hàng nhái cũng nhảy vào cuộc. "Một khi các công ty TQ bắt đầu kiện những công ty khác trong nước thì tình hình trở nên cân bằng" - Stephen Vickers, giám đốc hãng tư vấn bảo vệ nhãn hiệu International Risk đặt tại Hong Kong, nhận xét.Để chống lại hàng nhái, các công ty lớn đã chi không ít tiền như Hãng Louis Vuitton bỏ ra trên 16 triệu USD để điều tra, bắt quả tang và đóng chi phí luật pháp. Hãng General Motors có đến bảy nhân viên chuyên "sục sạo" khắp nơi tìm dấu hiệu hàng nhái, trong khi Hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer trả lương cho năm người chỉ để chống hàng nhái tại khu vực châu Á.
|
Hàng nhái bắt rễ và sống tốt từ quá trình toàn cầu hóa (suy cho cùng là sự lan truyền của vốn và công nghệ đến những thị trường mới). Ngành công nghiệp hàng nhái qui tụ nhân công lành nghề, mạng lưới phân phối linh động và kiến thức sâu về sản phẩm mà không cần chi những khoản như nghiên cứu và xây dựng thương hiệu. |
Một số công ty cạnh tranh với hàng nhái bằng cách hạ giá sản phẩm như Yamaha hạ giá xe máy từ 1.800 USD xuống còn 725 USD. Tuy nhiên cách này cũng được chính những kẻ làm hàng nhái sử dụng khi hạ giá xe nhái Yamaha từ khoảng 1.000 USD xuống còn một nửa.Trong mắt các công ty làm ăn chân chính, yếu tố hợp tác của nhà chức trách TQ là điều khó nhất trong cuộc chiến chống hàng nhái. Nhiều năm nay, giới chức TQ mang tiếng xấu là tỏ ra làm ngơ vì những người bị hại thường từ bên ngoài đến.
Lần duy nhất TQ tỏ ra nghiêm túc trừng trị thẳng tay là trường hợp làm bột sữa dỏm gây ra cái chết của 15 em bé. Người đứng đầu đường dây làm dỏm này đã bị kết án tám năm tù. Tuy nhiên đối với những trường hợp không nghiêm trọng hơn thì TQ tỏ ra vẫn còn thiếu kiên quyết như một chủ doanh nghiệp làm giả kính xe 15 nhãn hiệu chỉ bị phạt 97.000 USD và tù treo.Hầu hết nạn nhân của nạn hàng nhái là các công ty nước ngoài. Tuy nhiên không phải không có những nạn nhân ngay tại TQ. Công ty sản xuất giày hàng đầu Li Ning đang có ba nhân viên ăn lương chính thức chỉ để đi tìm nguồn gốc các mặt hàng nhái.
Công ty Thuốc lá quốc gia TQ cũng đang hợp tác với các công ty nước ngoài để mở những đợt lùng bắt hàng nhái với các nhãn mác giả như Double Happiness, Chunghwa... Theo các nhà điều tra, các công ty làm giả thuốc lá ở TQ do bị truy quét ráo riết nên đang có xu hướng chuyển sang "đóng quân" tại các nước lân cận.
Bắc Kinh tỏ thiện chí
Trong một động thái cho thấy nỗ lực của mình, TQ đã sửa đổi qui định những người làm hàng nhái bị bắt với giá trị hàng từ 6.000 USD đối với một nhãn hiệu và từ 3.600 USD với hai nhãn hiệu trở lên sẽ bị khởi tố.
Trước đây chỉ những người nào làm hàng giả với giá trị từ 12.000 USD mới bị xử lý tương tự nên nhiều kẻ làm hàng nhái có dịp luồn lách. Cuối tháng 1-2005, TQ bắt đầu xét xử hai người Mỹ bán đĩa CD và DVD sao chép lậu trị giá 840.000 USD qua Internet. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải ngồi tù tối đa đến 15 năm.Bắc Kinh cho biết đang làm hết khả năng của mình và đưa vấn đề sở hữu tài sản trí tuệ lên mức quan tâm cao nhất. Giới quan chức cao cấp TQ cùng với Phó thủ tướng Ngô Nghi đã thường xuyên họp với Ủy ban Bảo vệ chất lượng nhãn hiệu từ năm 2003. "Ngành hải quan TQ cũng đang nghiêm túc chống hàng nhái" - tổng giám đốc Cục Vấn đề pháp lý và chính sách Meng Yang cho hay.
Cơ quan này đã tổ chức một cuộc họp hồi tháng 11-2004 tại Thượng Hải với các công ty và quan chức hải quan các nước để lập ra chiến lược. Ý kiến chung về thách thức lớn nhất đó là tìm nguồn quĩ để chống hàng nhái vì hầu hết chính phủ các nước quan tâm với việc chống buôn lậu vũ khí và ma túy. Đây là cuộc chiến cần nhiều năm với những nỗ lực to lớn để chiến thắng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận