Với lượng dân đông đảo lên tới 17,6 triệu người, mỗi ngày thành phố phải gánh đến 18.400 tấn rác. Khu đổ rác lớn nhất Asuwei trở thành tâm điểm của những lời phàn nàn về không khí trong môi trường sống. Dân cư ở đây cho biết mùi rác phân hủy thối rữa xộc thẳng vào nhà họ khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.
Phóng to |
| Vòi phun nước hoa cho bãi rác ở Trung Quốc - Ảnh: Skynews. |
Nhà máy rác thải Gao'antun ở ngoại ô Bắc Kinh đã lắp đặt 100 vòi phun nước hoa ở các “điểm nóng” quanh thành phố, công suất phun hàng chục lít mỗi phút với tầm xa 50m. Mỗi ngày người ta phun vài lần vào lúc dân cư tập trung đông như giờ ngủ dậy, giờ tan tầm về nhà nấu cơm, giờ đi ngủ... Ngoài ra, họ còn phủ bạt lên bãi rác và dùng ống hút khí metal sinh ra trong quá trình phân hủy để làm chất đốt.
Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp cấp bách để đối phó với bầu không khí quá “nặng mùi”. Ông Wang Weiping, một chuyên gia chất thải ở Bắc Kinh, cho hay các khu đổ rác tại đây sẽ đầy ứ trong 4 năm nữa. Điều chính quyền cần làm hiện nay là xây dựng nhà máy xử lý rác ngay lập tức.
“Chúng ta phải cấu trúc lại hệ thống xử lý chất thải và không được phụ thuộc vào các bãi chứa hiện nay, vừa tốn diện tích, vừa ô nhiễm môi trường”, ông Wang nói.
Các quan chức địa phương thừa nhận dùng súng phun nước hoa là phương án tốn kém tiền bạc nhưng dù sao cũng làm người dân dễ chịu hơn trong một thời gian ngắn trước khi họ bắt tay vào giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận