Phóng to |
|
Các tay súng nổi dậy Libya ở gần thị trấn Bani Walid ngày 5-9 - Ảnh: Getty Images |
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao nước này Khương Du chế độ Gaddafi thật sự có liên hệ với một số cá nhân của những công ty Trung Quốc vào tháng 7, nhưng chính quyền không biết gì về các động thái này và những công ty nói trên cũng không ký bất cứ hợp đồng bán vũ khí hay cung cấp thiết bị quân sự nào cho Libya.
Bà Khương Du lên tiếng sau những thông tin gần đây đăng tải trên tờ báo Mỹ The New York Times và báo Canada Globe and mail nói họ tìm thấy những tài liệu bỏ lại ở thủ đô Tripoli của Libya cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán bệ phóng tên lửa, tên lửa chống tăng và các vũ khí khác cho quân đội chính phủ, dù Liên Hiệp Quốc có nghị quyết cấm bán vũ khí cho chế độ Gaddafi.
Thông tin từ báo chí phương Tây nói các quan chức an ninh của Libya đã thăm Trung Quốc vào tháng 7 và có cuộc gặp với ba công ty sản xuất thiết bị quân sự, bao gồm Norinco và Tập đoàn xuất nhập khẩu Xinxing. Trong những cuộc gặp, theo Globe and mail, các công ty này đã đề nghị bán số vũ khí trị giá 200 triệu USD cho chế độ Gaddafi, qua đường Algeria hoặc Nam Phi.
Tuy nhiên, bà Khương Du khẳng định Chính phủ Trung Quốc không biết gì về chuyến thăm và các cuộc gặp nói trên. “Sau khi nghị quyết 1970 được thông qua ở Hội đồng Bảo an, chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chính phủ liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận - bà Khương Du nói - Tôi tin rằng các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về buôn bán vũ khí chắc chắn phải nghiêm túc thực thi điều đó”.
Quan hệ giữa Trung Quốc và chính quyền đang được thành lập ở Libya không được suôn sẻ như dưới thời Gaddafi. Người đứng đầu Hội đồng chuyển đổi quốc gia (NTC), thành tố chính trị của lực lượng nổi dậy, Mustafa Abdel Jalil nói vào cuối tuần trước rằng Bắc Kinh đã cản trở việc giải băng một số tài sản của Libya.
“Với trách nhiệm trước người dân Libya, Trung Quốc và các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an tin rằng việc sử dụng các tài sản và cơ chế giám sát phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn - China Daily dẫn lời bà Khương Du giải thích - … Sẽ là vô trách nhiệm nếu các tài sản đó được giải băng mà không có sự giám sát. Nó có thể mở đường cho tham nhũng”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận