23/09/2014 13:58 GMT+7

​Trung Quốc mua nhiều kim cương nhất thế giới

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đài CNN cho biết, theo báo cáo của De Beers, tập đoàn thống lĩnh ngành kim cương, năm qua, tổng các giao dịch đồ trang sức kim cương của Trung Quốc đạt doanh số kỷ lục 79 tỉ USD.

Một người mẫu bên viên kim cương có màu vàng nâu 26,27 carat tại Hong Kong - Ảnh: Reuters.

Cụ thể, mức tăng doanh số trong các giao dịch kim cương năm qua của Trung Quốc là 14%, gấp đôi ở Mỹ.

Nhìn chung, các giao dịch trang sức kim cương của người Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh nhất thế giới. Trong thập kỷ qua, mức tăng trung bình là 21%. Trung Quốc hiện chiếm 13% trong tổng nhu cầu kim cương toàn thế giới, cao hơn 3% so với năm 2003.

Vì lẽ ấy, mặc dù Mỹ vẫn là thị trường kim cương lớn nhất, nhưng các doanh nghiệp như De Beers lại có xu hướng chú ý hơn tới thị trường Trung Quốc màu mỡ.

Người Trung Quốc hiện đang săn lùng nhiều các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ đắt tiền, túi xách, ô tô và kim cương. Hiện nước này chiếm gần 1% tổng lượng mua toàn cầu các mặt hàng đó. Trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ và kinh tế phát triển chậm, mức tăng trung bình tổng giá trị giao dịch kim cương của nước này vẫn rất cao.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên