29/05/2025 17:30 GMT+7

Trung Quốc: Một ngân hàng đưa ra lời mời gây tranh cãi nhằm thu hút tiền gửi

Trong bối cảnh các ngân hàng Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để thu hút tiền gửi giữa bối cảnh lãi suất giảm, một ngân hàng đã đưa ra phương pháp tiếp cận mới lạ, gây tranh cãi.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Trụ sở chính của Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc - Ảnh: SmileYuki - wikipedia.org

Trong một quảng cáo đăng trên ứng dụng WeChat, Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc có trụ sở tại Phúc Kiến đã chào mời dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc con cái của họ có thể giành được cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn trên toàn cầu như JPMorgan Chase, Citigroup, cũng như nhiều doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình đã bị hủy sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Theo nội dung quảng cáo, để nhận được sự hỗ trợ trên từ ngân hàng, khách hàng mới cần gửi ít nhất 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,4 triệu USD), trong khi đó các khách hàng đang sử dụng dịch vụ cần có mức tiền gửi tối thiểu 5 triệu nhân dân tệ.

Sau khi vấp phải những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, tối 27-5, ngân hàng trên tuyên bố đã tạm dừng chương trình này. Theo đó, một bên thứ ba được ủy thác sẽ tìm kiếm các vị trí thực tập phù hợp và cung cấp dịch vụ hướng dẫn cho khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng việc được nhận vào thực tập hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các công ty tuyển dụng.

Phía JPMorgan khẳng định chưa bao giờ ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cung cấp dịch vụ việc làm, phỏng vấn hay bố trí thực tập dưới tên của công ty này. Trong khi đó, Citigroup cũng cho biết họ không thông qua bên thứ ba để tuyển hoặc cung cấp dịch vụ về thực tập sinh.

Bloomberg nhận định sự việc này đang phản ánh phần nào những thách thức mà các ngân hàng tại Trung Quốc đang đối mặt trong việc thu hút tiền gửi trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, điều này cũng cho thấy thực trạng thị trường việc làm ảm đạm, khi tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ dao động ở quanh mức 16% do nền kinh tế trong nước gặp khó khăn và những tác động không nhỏ từ leo thang căng thẳng thương mại Trung - Mỹ.

Thời gian qua, nhiều sinh viên Trung Quốc thường tìm đến các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, thậm chí có người còn sẵn sàng chi trả đến 50.000 USD chỉ để có cơ hội làm việc trong các ngân hàng danh tiếng, đáng mơ ước.

Theo tờ Securities Times, việc cắt giảm lãi suất tiền gửi đã khiến dòng tiền chảy mạnh vào các sản phẩm quản lý tài sản, bảo hiểm và quỹ đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Tổng giá trị các sản phẩm quản lý tài sản của 14 công ty phát hành hàng đầu Trung Quốc đã đạt mức 23,58 nghìn tỉ nhân dân tệ vào cuối tháng 4, tăng thêm 1,89 nghìn tỉ nhân dân tệ so với tháng trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà giàu