08/12/2017 11:16 GMT+7

Trung Quốc lại cho phép dùng than sưởi ấm trong mùa đông

HÔNG VÂN
HÔNG VÂN

TTO - Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã cho phép sưởi bằng than trong mùa đông năm nay do tình trạng thiếu khí đốt. Nguy cơ ô nhiễm không khí tồi tệ đang quay trở lại.

Trung Quốc lại cho phép dùng than sưởi ấm trong mùa đông - Ảnh 1.

Mùa đông là mùa ô nhiễm không khí tăng cao ở Trung Quốc do nhu cầu đốt than sưởi ấm - Ảnh REUTERS

Ngày 7-12, theo Thời báo Hoàn cầu, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho phép các thành phố và khu vực không được trang bị hệ thống sưởi điện hoặc khí đốt có thể đốt than hoặc áp dụng các hình thức sưởi ấm khác.

Thông báo này đã được công bố cho 28 thành phố ở miền bắc Trung Quốc - vốn nằm trong danh sách những thành phố bị cấm sưởi ấm bằng than trong mùa đông. Thông báo của Bộ có đoạn: "đảm bảo mọi người được sưởi ấm trong mùa đông là ưu tiên số một".

Bộ Bảo vệ Môi trường đưa ra điều chỉnh sau khi nhiều báo cáo từ các địa phương cho biết nhiều thành phố và các khu tự trị bị thiếu điện hoặc khí đốt trong mùa đông năm nay và việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc sưởi ấm không kịp tiến độ.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cũng xác nhận Trung Quốc có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt nếu thời tiết lạnh giá khắc nghiệt trong mùa đông này.

Nhật báo Thanh niên Trung quốc đưa tin học sinh tại các trường tiểu học ở vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc như tỉnh Hồ Bắc đã phải ra ngoài trời sưởi nắng vì hệ thống sưởi trong trường chưa hoàn thành.

Tỉnh Hồ Bắc đã tăng mức báo động đỏ đối với tình trạng thiếu khí đốt từ tuần trước: thiếu 10-20% so với nhu cầu. Các khu vực khác ở miền bắc Trung Quốc, trong đó có tỉnh Thiểm Tây và Sơn Đông cũng báo cáo đang bị thiếu khí đốt.

Bộ Bảo vệ môi trường đã yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo ổn định giá và nguồn cung về khí đốt và điện cho người dân trong mùa đông.

Theo Cục Thống kê của Trung Quốc, giá khí đốt ở nước này đã tăng thêm 60,2% từ tháng 9 vừa qua. 

Ông Lin Boqiang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Kinh tế của Đại học Hạ Môn, đã ca ngợi phản ứng kịp thời của Bộ Bảo vệ môi trường. Ông bình luận rằng "nhu cầu về sưởi ấm của công chúng vào mùa đông nên được đặt trên những cân nhắc về môi trường. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ chấm dứt chiến dịch chống lại việc sử dụng than. Sự thỏa hiệp của Bộ về việc sử dụng than chỉ là tạm thời".

Trung Quốc lại cho phép dùng than sưởi ấm trong mùa đông - Ảnh 2.

Ngày 19-12-2016 từng là ngày ô nhiễm không khí cực điểm ở Hồ Bắc. Người dân chạy xe trong khói mù từ đốt than - Ảnh: REUTERS

Trong nỗ lực khống chế tình trạng ô nhiễm không khí, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu dự án chuyển đổi từ than sang sử dụng khí đốt sưởi ấm ở 28 tỉnh thành miền Bắc.

Theo BBC, hơn bốn triệu căn nhà và hàng ngàn nhà máy đã lắp các hệ thống sưởi tản nhiệt bằng khí đốt, dẫn đến tình trạng tăng giá khí đốt trong nước lên cao kỷ lục kể từ giữa tháng 11 - khi nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông bắt đầu tăng.

HÔNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên