15/01/2014 21:17 GMT+7

Trung Quốc: hơn 3,6 tỉ lượt người "di cư" về ăn tết

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Ngày 14-1, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) dự báo có hơn 3,6 tỉ lượt người “di cư” về quê đón xuân Giáp Ngọ 2014, tăng hơn 200 triệu lượt người so với Tết 2013.

ErqQYCZf.jpgPhóng to
Người Trung Quốc bắt đầu bước vào chuyến “di cư” ùn ùn về quê ăn tết - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo NDRC, năm nay có khoảng 3,2 tỉ lượt người về quê ăn tết bằng đường bộ (tăng khoảng 5,8% so với năm 2013), 43 triệu lượt người bằng đường thủy (tăng 1,1% so với năm 2013), 42 triệu lượt người đường hàng không (tăng 10% so với năm 2013) và 258 triệu lượt người bằng xe lửa (tăng 7,9% so với năm 2013).

Theo tờ South China Morning Post, các chuyến “di cư mùa xuân” ùn ùn của Trung Quốc kéo dài trong thời gian 40 ngày (từ 16-1 đến 24-2). Sinh viên, công nhân là hai thành phần về quê đông đúc nhất.

Người phát ngôn Bộ Vận tải Trung Quốc Liang Xiaoan cho hay đã bố trí khoảng 860.000 xe buýt để tiếp nhận 2,6 triệu lượt khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ mùa xuân trên.

Trong khi đó, hai sân bay quốc tế lớn của thành phố Thượng Hải là Hồng Kiều và Phố Đông sẽ thực hiện khoảng 700.000 chuyến bay để chuyên chở khoảng 9,3 triệu lượt khách trong suốt thời gian về quê ăn tết.

Lãnh đạo nhà nước Trung Quốc đã chỉ đạo ngành giao thông tăng cường phân luồng giao thông và tìm biện pháp tránh “khủng hoảng vé” như mọi năm.

“Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây nhưng lưu lượng khách về quê ăn tết cũng tăng theo mỗi năm nên các phương tiện vận tải hầu như không đáp ứng đủ, do đó tại một số nơi người dân sẽ phải chen chúc cực nhọc mới mua được vé về nhà”, ông Lian Weiliang - phó chủ nhiệm NDRC nói với South China Morning Post.

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên