04/02/2024 10:59 GMT+7

Trung Quốc, Hàn Quốc kỳ vọng dân đua nhau đẻ 'rồng con'

Truyền thông các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc hay Hàn Quốc hy vọng người dân sẽ đẻ nhiều hơn để kiếm “rồng con” trong năm con rồng 2024, giúp cải thiện tỉ lệ sinh thấp kỷ lục tại những nước này.

Em

Em "rồng con" đầu tiên sinh lúc 0h ngày 1-1 của Hàn Quốc - Ảnh: CHOSUN ILBO

Theo kết quả phân tích xu hướng dân số của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9-1, số trẻ em được sinh ra trong những năm có con vật hoàng đạo may mắn, điển hình như năm “heo vàng” 2007, cao hơn những năm bình thường.

Con giáp may mắn

Theo báo Straits Times, năm Nhâm Thìn 2012, vùng lãnh thổ Đài Loan có 229.481 trẻ sơ sinh được sinh ra, tăng 37% so với 166.886 trẻ năm 2011 trước đó. Đến năm 2013, số trẻ sơ sinh được sinh ra giảm xuống còn 194.939 trẻ.

Báo Joongang cho biết ở Hàn Quốc, số lượng “heo vàng” tăng đột biến dẫn đến số lượng học sinh vào tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông những năm sau đó rơi vào khủng hoảng. Thậm chí, kỳ thi đại học của các “heo vàng” 2007 sắp tới dự kiến khốc liệt so với những năm trước.

Ngoài năm “heo vàng” 2007, năm “bạch hổ” 2010 cũng được coi là năm may mắn khi số ca sinh trong năm "bạch hổ" ở Hàn Quốc tăng lên 470.000 ca, từ 445.000 ca năm 2009. 

Trong khi đó, năm “rồng đen” 2012 có số ca sinh là 485.000, tăng từ con số 471.000 năm 2011.

Như vậy, báo Joongang ghi nhận người dân Hàn Quốc thường có xu hướng sinh con nhiều hơn vào những năm có con giáp may mắn. Từ đó, truyền thông nước này hy vọng mọi người sẽ sinh nhiều con hơn trong năm 2024 “rồng xanh” này, giúp cải thiện phần nào tỉ lệ sinh đang thấp kỷ lục của Hàn Quốc.

Ở Trung Quốc, theo báo Straits Times, nữ diễn viên Mã Sảnh, người đang ở tháng thứ sáu của thai kỳ, khiến bạn bè của cô không khỏi ghen tị bởi nhiều người trong số họ mong muốn sinh “rồng con” để có điềm lành, sau chu kỳ 12 năm dài chờ đợi năm con rồng quay trở lại.

Tỉ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm đáng lo ngại trong suốt bảy năm liên tiếp, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm thuyết phục người dân sinh thêm con.  

Phần lớn xã hội người Hoa, bao gồm cả Singapore và Đài Loan cũng có xu hướng sinh con vào những năm con rồng, bởi họ quan niệm những người sinh ra vào năm rồng thường mang những đặc điểm đáng mơ ước như thông minh, có khả năng lãnh đạo và sở hữu vận may.

Tỉ lệ trẻ em Trung Quốc sinh ra trong năm Nhâm Thìn 2012 tăng từ 13,27% năm 2011 lên 14,57%, sau đó lại giảm xuống 13,03% vào năm 2013.

Liệu có thể cứu vãn tỉ lệ sinh?

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến từ phía Trung Quốc, Singapore cho rằng dù có cố gắng thì vẫn không thể kéo tỉ lệ sinh kịp tăng lên trong năm 2024 “rồng xanh" này.

“Tôi nghĩ có thể có tăng nhưng chỉ ở mức vừa phải”, trợ lý giáo sư Mu Zheng, một nhà xã hội học nghiên cứu về khả năng sinh sản của Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

“Việc sinh con vẫn là một quyết định lớn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ý nghĩa tốt lành của năm con rồng có thể thúc đẩy những người có ý định sinh con, nhưng với những người miễn cưỡng thì sinh con năm con rồng cũng không hiệu quả lắm”, ông Mu Zheng giải thích.

Một số chuyên gia nhận định chút tia sáng của năm Giáp Thìn 2024 dường như vẫn không đủ để đảo ngược tình trạng trượt dốc không phanh về tỉ lệ sinh ở Trung Quốc. Đây cũng là điều mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng cải thiện bằng rất nhiều chính sách, từ kéo dài thời gian nghỉ thai sản đến thưởng tiền mặt.

Singapore cho 1.500 drone tạo hình rồng khổng lồ mừng TếtSingapore cho 1.500 drone tạo hình rồng khổng lồ mừng Tết

Bên cạnh tiết mục bắn pháo hoa thường lệ, du khách tham quan Marina Bay (Singapore) vào năm nay còn được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đặc sắc của 1.500 máy bay không người lái (drone).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên