13/04/2015 17:05 GMT+7

​Trung Quốc hạn chế du khách trong nước tới Hong Kong

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 13-4, truyền thông Trung Quốc đưa tin chính quyền nước này sẽ hạn chế số lượng du khách từ thành phố Thẩm Quyến tới đặc khu Hong Kong sau những căng thẳng thời gian qua.

Du khách Trung Quốc đứng bên ngoài một trung tâm mua sắm ỏ Hong Kong Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, Bộ Công an sẽ hạn chế du khách từ Thẩm Quyến tới Hong Kong chỉ được mỗi tuần/lần thay vì đi không giới hạn hàng ngày như trước. Quyết định này có hiệu lực ngay hôm nay.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh tuyên bố “đây không phải là quyết định dễ dàng” và khẳng định biện pháp mới sẽ giúp ngăn chặn bọn buôn lậu tuồn hàng hóa giá rẻ từ Hong Kong sang các thành phố khác ở Trung Quốc để kiếm lợi.

Thẩm Quyến chỉ cách Hong Kong một chuyến tàu ngắn. Hong Kong hưởng quy chế tự trị đặc biệt, hàng hóa tại đây được hưởng mức thuế thấp hơn các nơi khác ở Trung Quốc. Nhiều năm qua, người Trung Quốc ồ ạt đổ vào Hong Kong mua đủ mọi loại hàng hóa, từ đồ điện tử cho đến sữa bột.

Trong số 4,59 triệu người Trung Quốc đến Hong Kong hơn một lần/tuần năm ngoái có khoảng 30% đến từ Thẩm Quyến.

Người dân Hong Kong khó chịu với việc người Trung Quốc đến thu mua sạch hàng hóa, gây khó khăn cho người tiêu dùng địa phương.

Thời gian qua, người Hong Kong đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối du khách Trung Quốc. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên