13/08/2013 13:21 GMT+7

Trung Quốc giảm phí cho người dân và doanh nghiệp

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia (NDRC) và Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm mức phí 20 dịch vụ của 14 cơ quan ban ngành, một phần trong nỗ lực cải cách và giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Theo trang web của NDRC, bắt đầu từ ngày 1-10-2013, các cơ quan như công an, tư pháp, giao thông, nông nghiệp, công thương sẽ cắt giảm các khoản thu phí đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Các khoản phí cắt giảm bao gồm phí đăng ký xe cơ giới, phí cấp lại hộ chiếu (bị mất), phí công chứng, phí kiểm dịch thực vật trong nước, phí đăng ký thương hiệu…

Theo NDRC, động thái trên sẽ giúp các cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 200 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 32,7 triệu USD). Chẳng hạn, phí đăng ký thương hiệu sẽ được giảm xuống còn 800 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng) thay vì 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) như hiện nay.

Khi chính thức nhậm chức thủ tướng vào tháng 3-2013, ông Lý Khắc Cường cam kết sẽ cải cách kinh tế và xóa bỏ nạn quan liêu tại nước này.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên