31/05/2010 16:40 GMT+7

Trung Quốc: giải thoát 34 lao động nô lệ lò gạch

MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo)
MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo)

TTO - Ngày 30-5, Công an tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) cho biết đã giải thoát 34 lao động nô lệ làm việc trong một lò gạch trái phép thuộc thành phố Hoành Thủy.

Tổng cộng 11 nghi phạm liên quan đến lò gạch này đã bị bắt giữ, trong đó có chủ và đội ngũ quản lý lò gạch. Quá trình điều tra những đường dây liên quan đến lò gạch trên đang được tiến hành.

K3Si4rF3.jpgPhóng to
Những lao động này được giải thoát từ một lò gạch ở thành phố Lâm Phần tháng 5-2007 - Ảnh: Xinhua

Theo lời kể một lao động họ Tống, những người quản lý lò gạch đã lừa 35 lao động nhập cư vào làm việc, những lao động này phải làm việc quần quật 14-18 tiếng hằng ngày, thường bị cai lò gạch đánh đập, chích điện, đe dọa và bắt nhốt nếu từ chối làm việc.

Ngày 18-5 sau khi trốn thoát khỏi lò gạch, Tống đã báo công an địa phương đến giải cứu những người còn lại. Tống cho biết đã bị đưa đến lò gạch làm việc mà không hề biết điều kiện làm việc tồi tệ ở đây. Anh từng bị quản lý lò gạch dùng gậy đánh rất dã man khi phát hiện có ý định bỏ trốn. Tống cho biết anh và các lao động khác không hề nhận được tiền công từ khi đến làm ở lò gạch trên.

VtbuVOOP.jpgPhóng to
Những lò gạch sử dụng lao động như nô lệ đang xuất hiện trở lại ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Ngày 21-5, Công an thành phố Hoành Thủy đã bao vây, tiến hành lục soát lò gạch và giải thoát cho 34 lao động còn lại, đồng thời tịch thu thiết bị điều khiển dùng để chích điện lao động. Chủ lò gạch họ Lý, quản lý lò gạch họ Tào và một số người liên quan đã bị bắt giữ. Trong số lao động được giải thoát, 25 người đã được đưa trở lại quê nhà, 9 người khác đang nhờ sự hỗ trợ của cơ quan dân chính Hoành Thủy do hiện họ hoàn toàn mất liên lạc với gia đình.

Sự kiện lao động nô lệ ở lò gạch Hà Bắc khiến người Trung Quốc nhớ lại vụ bê bối tương tự ở Sơn Tây và Hà Nam năm 2007, khi cơ quan công an phá vỡ một mạng lưới lò gạch sử dụng lao động tuổi vị thành niên và đối xử với các em như nô lệ. Khi đó Chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch truy quét lò gạch, hầm mỏ, công xưởng hoạt động trái phép trên toàn Trung Quốc và giải thoát được 1.340 người, trong đó có 367 người mắc các chứng bệnh về tâm thần do bị ngược đãi tồi tệ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trung Quốc giải cứu thêm hơn 200 nô lệ lao độngTrung Quốc xử nạn nô lệ thời hiện đạiTrung Quốc: bắt giữ hàng chục người cưỡng bức lao động Trung Quốc xét xử vụ nô lệ lao động Vụ nô lệ lao động tại Trung Quốc: 1 án tử hình Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giải thoát nô lệ lao động Trung Quốc: giải cứu 100 nô lệ trẻ em

MỸ LOAN (Theo Tân Hoa xã, Nhân Dân Nhật Báo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên