Theo chính quyền tỉnh Sơn Tây, kể từ cuối tháng 6-2007 đến nay, có 359 nô lệ lao động khác đã được giải thoát, trong đó có 15 trẻ em và 121 người tâm thần. Đây là những lao động đến từ nơi khác mới được chính quyền phát hiện đang lao động khổ sai tại 17 lò gạch hoạt động chui tại tỉnh này.
Trong khi đó, theo ông Sun Baoshu, thứ trưởng Bộ Lao động và An toàn xã hội, tỉnh Sơn Tây là một trong những nơi có nạn nô lệ lao động nặng nề nhất. Theo thống kê của chính quyền, trong số các lò gạch hoạt động tại tỉnh Sơn Tây, có gần 66% hoạt động bất hợp pháp. Và tính đến nay, có khoảng 1.340 lao động bị cưỡng bức được giải thoát và 147 người quản lý 17 lò gạch chui đã bị bắt.
Chính quyền khẳng định những tội phạm này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc khi đã ép buộc người lao động phải làm việc gần như 24/24 giờ dưới đòn roi, thiếu ăn thiếu ngủ và ít khi được trả tiền công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận