12/06/2013 08:58 GMT+7

Trung Quốc đưa Thần Châu 10 lên không gian

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Lúc 17g38 ngày 11-6 (tức 16g38 giờ VN), tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã mang theo tàu không gian Thần Châu 10 rời khỏi bệ phóng tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc), một phần trong tham vọng xây dựng trạm không gian của Trung Quốc vào năm 2020.

WITNXA1R.jpgPhóng to
Các phi hành gia Trung Quốc chào tạm biệt trước khi lên tàu Thần Châu 10 - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, sau khi đi vào quỹ đạo, tàu Thần Châu 10 sẽ thực hiện chuyến hành trình có người lái dài nhất từ trước đến nay. Tàu không gian này sẽ kết nối tự động và kết nối thủ công với môđun Thiên Cung 1.

Các phi hành gia sẽ lưu lại Thiên Cung 1 để thực hiện các cuộc thử nghiệm kỹ thuật không gian. Sau đó, phi thuyền sẽ tách khỏi Thiên Cung 1 để trở về Trái đất.

Tàu Thần Châu 10 sẽ đưa ba chuyên gia, trong đó có nữ phi hành gia Vương Á Bình, lên quỹ đạo. Tại đây, cô Vương (sinh năm 1980) sẽ thực hiện các buổi giảng dạy truyền hình trực tiếp từ không gian cho các học sinh Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên