01/12/2014 13:56 GMT+7

Trung Quốc điều tra cựu lãnh đạo an ninh Tân Cương

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 1-12, chính quyền Trung Quốc tuyên bố chính thức điều tra một cựu lãnh đạo an ninh tại vùng tự trị Tân Cương vì tội lạm dụng chức quyền và tham nhũng.

Ông Li Yanming là lãnh đạo Học viện Cảnh sát Tân Cương, nơi đào tạo lực lượng an ninh trấn giữ Tân Cương - Ảnh: China Daily

Theo Tân Hoa xã, nhân vật bị điều tra là ông Li Yanming, cựu bí thư đảng ủy Học viện Cảnh sát Tân Cương, nơi chuyên đào tạo các sĩ quan cảnh sát để đảm bảo an ninh tại vùng tự trị nhiều biến động này. Ông Li còn là lãnh đạo cao cấp của Cơ quan Cảnh sát Tân Cương.

Hiện ông Li đã bị tạm giam trong thời gian điều tra. Ông Li bị cáo buộc lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ.

Báo chí cho biết trên thực tế ông Li đã bị điều tra từ hồi tháng 5 khi vẫn đang đương chức trong lực lượng cảnh sát Tân Cương.

Trong thời gian qua, bạo động liên tiếp xảy ra tại khu tự trị Tân Cương. Tuần trước, một vụ tấn công nổ ra khiến 15 người thiệt mạng.

Trước đó chính quyền Trung Quốc chỉ siết chặt an ninh tại Tân Cương chứ chưa mở chiến dịch chống tham nhũng tại đây.

Hồi tháng 10, chủ tịch thành phố Hotan, một người Uighur, bị điều tra vì tội tham nhũng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên