03/01/2013 03:48 GMT+7

Trung Quốc đẩy mạnh cải cách kinh tế

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc có thêm “dũng khí chính trị” và “khôn ngoan hơn” để cải cách đất nước một cách sâu sắc.

TDeQCb8x.jpgPhóng to
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Tổng bí thư Tập Cận Bình tại buổi tiệc trà đầu năm mới - Ảnh: Chinanews.cn

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẽ gắn bó với cải cách kinh tế để xây dựng kinh tế thị trường và trung thành với chính sách cơ bản của Trung Quốc để mở cửa. Ông nhấn mạnh Trung Quốc nên thúc đẩy các cải cách từ thực tiễn và nhu cầu của người dân để đem lại lợi ích cho người dân theo cách công bằng hơn.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đề cập đến vấn đề cải cách và mở cửa ở nước này. Khi đến thăm Thâm Quyến ngày 7-12-2012, ông Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh cải cách mở cửa là đúng đắn.

Giới phân tích chính trị cho rằng việc ông Tập Cận Bình chọn Thâm Quyến là nơi tới thăm đầu tiên sau khi ông trở thành tổng bí thư Trung Quốc là một tín hiệu cho thấy cải cách là vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên