22/02/2019 14:33 GMT+7

Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo 21 tuổi John Hou Saeter đang chơi cho CLB Beijing Guoan đã trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Theo báo chí châu Á, Saeter có thể là khởi đầu cho kế hoạch sử dụng cầu thủ nhập tịch của bóng đá Trung Quốc.

Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

Tiền đạo 21 tuổi John Hou Saeter được chờ đợi sẽ thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc trong tương lai - Ảnh: THX

John Hou Saeter (21 tuổi) có mẹ là người Trung Quốc và cha người Na Uy. Anh được đào tạo ở Anh. Sau đó, Saeter bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo CLB lừng danh ở Na Uy là Rosenborg, rồi chuyển đến thi đấu cho Ranheim, Stabæk trước khi đến Trung Quốc đầu quân cho Beijing Guoan vào tháng 1-2019. 

Saeter là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và tầm quan sát rộng, thích hợp thi đấu ở vai trò tổ chức. Trong 6 năm qua, tiền vệ này từng khoác áo nhiều đội trẻ của Na Uy từ U-15 đến U-18. 

Giờ đây, sau khi chính thức được nhập tịch Trung Quốc, Stabæk (có tên tiếng Hoa là Hou Yongyong) được chờ đợi sẽ khoác áo đội tuyển Trung Quốc ở các giải đấu sắp tới và anh được xem như người mở đầu cho trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đất nước này. 

Theo báo điện tử Thượng Hải, bóng đá Trung Quốc đang có xu hướng đi xuống trong hơn một thập kỷ qua. 

Cụ thể kể từ khi giành quyền tham dự World Cup 2002, đội tuyển Trung Quốc chưa một lần nào góp mặt ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. Rồi ở các giải đấu cấp châu lục, Trung Quốc cũng không tạo nên dấu ấn nào suốt 15 năm qua. 

Chính điều này đã khiến các quan chức Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang hướng đến chiến lược mới là sử dụng những cầu thủ nhập tịch. 

Ngoài Stabæk, một cầu thủ khác cũng nhiều khả năng sẽ nhập tịch Trung Quốc trong thời gian tới là tiền vệ phòng ngự 25 tuổi Nico Yennaris (cha là người Cypriot và mẹ người Trung Quốc). Nico Yennaris từng đá cho CLB Arsenal ở Giải ngoại hạng Anh trước khi chuyển đến Beijing Guoan. 

Ông Lippi muốn về nhà không phải vì thất bại ở đội tuyển Trung Quốc Ông Lippi muốn về nhà không phải vì thất bại ở đội tuyển Trung Quốc

TTO - Ngày 30-10, HLV Marcello Lippi (Ý) tuyên bố sẽ không tiếp tục dẫn dắt tuyển Trung Quốc sau khi hợp đồng giữa ông và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đáo hạn vào ngày 31-1-2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên