Thứ 7, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Trung Quốc cho xây đập thủy điện cao đến 239m
TTO - Đó là đập thủy điện thuộc hàng cao nhất Trung Quốc hiện nay, với hồ chứa nước có diện tích phủ kín gần 31km2 đất rừng và đất nông nghiệp.

Hiện trên sông Dương Tử và các nhánh của nó có đến 24.100 đập thủy điện lớn nhỏ, tính đến cuối năm ngoái - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc thông báo chính phủ nước này đã thông qua dự án xây dựng đập Lawa.
Đây là một trong những đập thủy điện cao nhất của Trung Quốc, dự kiến nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc.
Theo kế hoạch, đập Lawa với chiều cao 239m sẽ được xây dựng cùng với một hồ chứa nước có diện tích phủ kín gần 31km2 đất rừng và đất nông nghiệp tại nhánh Jinsha của sông Dương Tử, nằm giữa tỉnh Tứ Xuyên và vùng Tây Tạng.
Dự án này sẽ bao gồm 4 tổ máy phát điện với tổng công suất 2.000 megawatt (2 gigawatt).
Tập đoàn năng lượng nhà nước Huadian nắm giữ 48% cổ phần của dự án, số còn lại thuộc về các công ty địa phương.
Tổng số tiền đầu tư cho dự án sẽ là 30,97 tỉ NDT (4,59 tỉ USD), trong đó 2,19 tỉ NDT sẽ được sử dụng để trang trải chi phí di dời và đền bù cho những người dân bị mất nhà cửa do việc xây dựng đập.
Theo Hãng tin Reuters, thủy điện được biết tới là một nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Tuần trước, một tập đoàn công nghiệp của Trung Quốc cho biết tổng công suất thủy điện của nước này đạt 350 gigawatt vào cuối năm ngoái, trong đó khoảng 270 gigawatt đến từ các dự án quy mô lớn.
Nhưng việc xây dựng các đập thủy điện quy mô lớn ở Trung Quốc lại bị cho là làm tổn hại đến các hệ sinh thái, và việc bồi thường cho hàng ngàn người dân phải di dời nơi ở trong quá trình xây dựng các đập này cũng được cho là chưa thỏa đáng.
Trong những năm gần đây, do những lo ngại về ảnh hưởng của các đập thủy điện đối với xã hội và môi trường ngày càng gia tăng, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra thận trọng hơn khi thông qua những dự án mới liên quan đến các đập này.
Theo những người ủng hộ dự án nói trên, việc xây dựng những đập thủy điện lớn là biện pháp hiệu quả nhất để Trung Quốc cung cấp điện cho người dân ở những vùng xa xôi và chưa phát triển.
-
TTO - Mở rộng điều tra vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can trung tá Đỗ Khắc Hưng (SN 1965), cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này.
-
TTO - Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải các thách thức pháp lý đầu tiên bao gồm một cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp Hạ viện và những đe dọa kiện tụng khác.
-
TTO - Khởi công tháng 6-2016, dự án xây tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối Cần Thơ, Kiên Giang nằm trong quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây đã thi công đạt 61% khối lượng hiện đang thiếu vốn, đứng trước nguy cơ đình trệ tiến độ.
-
TTO - Đến trưa 16-2, lực lượng chức năng của huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vẫn chưa thể tiếp cận, giải cứu được người đàn ông nghi bị "ngáo đá" ngồi vắt vẻo trên một trụ điện cao thế tại địa bàn xã Trung Hà suốt từ sáng hôm qua.
-
TTO - Sau khi bị khởi tố, bắt giữ, bị can Vương Văn Hùng khai có thêm một người cùng thực hiện hành vi sát hại nữ sinh Cao Mỹ D.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận