
Khu vực Royal Mint Court, nơi Trung Quốc muốn đặt đại sứ quán. Đây từng là xưởng sản xuất tiền xu của Anh - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 3-12, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Anh tiếp tục trì hoãn quyết định về dự án xây dựng đại sứ quán mới tại London, cho rằng động thái này "làm xói mòn lòng tin và hợp tác giữa hai nước".
Bắc Kinh kêu gọi London nhanh chóng phê duyệt hồ sơ cấp phép xây dựng để "tránh gây tổn hại thêm" cho quan hệ song phương, trong bối cảnh dự án đã bị trì hoãn tới ba lần liên tiếp.
Quyết định mới nhất của Anh lùi thời hạn phê duyệt sang ngày 20-1, gần thời điểm Thủ tướng Keir Starmer dự kiến thăm Trung Quốc - chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Anh tới Bắc Kinh kể từ năm 2018.
Dự án "siêu đại sứ quán" này vốn gây tranh cãi dữ dội tại Anh vì quy mô, vị trí nhạy cảm và những lo ngại xoay quanh an ninh quốc gia.
Dự kiến đặt tại khu Royal Mint Court rộng 20.000m² gần trung tâm tài chính London, đại sứ quán mới sẽ trở thành cơ sở ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu, thay thế bảy địa điểm rải rác mà Bắc Kinh đang vận hành tại London.
Mặc dù gây tranh cãi trong công luận, dự án lại nhận được đánh giá "không phản đối" từ Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Anh.
Theo tờ Guardian ngày 2-12, các cơ quan an ninh và tình báo cho rằng rủi ro liên quan đến dự án "có thể kiểm soát được". Một người phát ngôn chính phủ còn nhấn mạnh việc hợp nhất bảy cơ sở ngoại giao vào một địa điểm "rõ ràng mang lại lợi thế an ninh".
Trong lá thư gửi các bên liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood và Ngoại trưởng Yvette Cooper cho biết hai bộ đã "xem xét toàn diện mọi yếu tố", phối hợp với cảnh sát và cơ quan an ninh để đảm bảo các lo ngại đã được xử lý.
Hai bà khẳng định Anh "nhận thức tầm quan trọng của việc các quốc gia có cơ sở ngoại giao đầy đủ tại thủ đô của nhau", đồng thời nhấn mạnh "nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia".
Bất chấp sự ủng hộ về mặt kỹ thuật, "siêu đại sứ quán" Trung Quốc vẫn phải đối mặt với sự phản đối mạnh từ cư dân địa phương, các nhóm vận động, cũng như nhiều nghị sĩ Anh. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra gần khu vực Royal Mint Court trong những tháng qua.

Người dân Anh xuống đường biểu tình phản đối việc xây dựng siêu đại sứ quán Trung Quốc, do lo ngại vấn đề an ninh - Ảnh: THE OBSERVER
Quyết định vốn dự kiến được đưa ra từ tháng 10, nhưng bị hoãn trong bối cảnh Anh chao đảo vì bê bối nghi ngờ gián điệp Trung Quốc. Việc tiếp tục trì hoãn vào tháng 12 càng cho thấy mức độ nhạy cảm chính trị quanh dự án, nhất là khi tòa đại sứ đặt rất gần trung tâm tài chính London và phía trên hệ thống cáp quang quan trọng.
Trong bài phát biểu ngày 2-12, Thủ tướng Starmer nhận định Anh không thể tiếp tục "lúc nồng ấm, lúc lạnh lẽo" với Trung Quốc, mà phải theo đuổi cách tiếp cận "cân bằng, rõ ràng và thực tế".
Ông mô tả Trung Quốc là "một quốc gia có quy mô và tham vọng lớn", đồng thời cảnh báo chính sách đối ngoại của Anh cần tránh cả "nỗi sợ hãi lẫn ảo tưởng".
Theo thông báo, quyết định cuối cùng sẽ do Bộ trưởng phụ trách Nhà ở, Cộng đồng và chính quyền địa phương đưa ra một cách độc lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận