25/03/2022 05:09 GMT+7

Trung Quốc cầm hòa Saudi Arabia nhờ quả phạt đền may mắn

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tại lượt trận thứ 9 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á tối 24-3, hai đội tuyển Trung Quốc và Saudi Arabia đã chia điểm sau trận hòa 1-1.

Trung Quốc cầm hòa Saudi Arabia nhờ quả phạt đền may mắn - Ảnh 1.

Saudi Arabia (áo trắng) không thể đánh bại Trung Quốc dù có trận đấu áp đảo - Ảnh: AFC

Trận đấu này vốn không còn nhiều ý nghĩa, khi Saudi Arabia đã có suất dự World Cup 2022 còn Trung Quốc đã hết cơ hội. Dù vậy, Saudi Arabia vẫn tung vào sân đội hình với nhiều trụ cột quan trọng như Al Shehri, Al Dawsari, Al Faraj.

Nhờ vậy mà đội bóng Tây Á tạo ra thế trận áp đảo với hàng loạt cú sút và cơ hội. Sau nhiều lần bỏ lỡ thì đến phút 45+1, Al Shehri cũng đã mở tỉ số cho Saudi Arabia sau cú đánh đầu chéo góc từ quả phạt góc của đồng đội.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi. Đoàn quân của HLV Hervé Renard vẫn nắm thế chủ động gần như hoàn toàn. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc không thể lên bóng khi phải liên tục chịu sức ép.

Nhưng điều đó không giúp các chân sút Saudi Arabia đạt được sự hiệu quả ở khâu dứt điểm. Al Dawsari, Sharahili, Mohamed Kanno... đều phung phí những cơ hội mười mươi.

Trong bối cảnh đó, may mắn lại bất ngờ đến với tuyển Trung Quốc ở phút 82. Từ quả tạt không có gì nguy hiểm của cầu thủ Trung Quốc bên cánh phải, Abdulelah Al Amri lại lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và bị thổi phạt đền.

Trung Quốc cầm hòa Saudi Arabia nhờ quả phạt đền may mắn - Ảnh 2.

Niềm vui của cầu thủ Trung Quốc sau bàn gỡ 1-1 - Ảnh: IC

Trên chấm 11 mét, Zhu Chenjie đánh lừa thủ thành Al Owais để gỡ hòa. Đáng nói, đó mới là cú sút đầu tiên của tuyển Trung Quốc kể từ đầu trận. Trong thời gian còn lại, không đội nào ghi thêm bàn thắng và tỉ số 1-1 được giữ nguyên.

Với kết quả này, Saudi Arabia rơi xuống vị trí thứ 2 bảng B với 20 điểm, kém Nhật 1 điểm. Dù vậy, họ chắc chắn đã nằm trong nhóm 2 đội đầu bảng để giành vé trực tiếp đến World Cup 2022, do đội thứ 3 là Úc chỉ có 15 điểm trong khi chỉ còn một lượt trận.

Trong khi đó, với 1 điểm từ trận này, tuyển Trung Quốc đã có 6 điểm và đứng thứ 5, hơn đội cuối bảng Việt Nam 3 điểm.

HLV tuyển Trung Quốc phải động viên cầu thủ trầm cảm sau trận thua Việt Nam HLV tuyển Trung Quốc phải động viên cầu thủ trầm cảm sau trận thua Việt Nam

TTO - Nhằm chuẩn bị cho trận gặp Saudi Arabia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng đã phải dùng đến các biện pháp tâm lý.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên