20/11/2012 10:16 GMT+7

Trung Quốc bổ nhiệm hai vị trí cấp cao

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Hai vị trí cấp cao trong các cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã có các lãnh đạo mới ngày 20-11, bắt đầu quá trình sắp xếp lại nhân sự sau Đại hội lần thứ 18 của Đảng, theo báo Trung Quốc China Daily.

Trung Quốc tinh gọn lãnh đạoCon đường tới thành công của ông Tập Cận Bình

moL7ICbx.jpgPhóng to

Ông Mạnh Kiến Trụ làm bộ trưởng công an Trung Quốc từ năm 2007 - Ảnh: cri.cn

Bộ trưởng công an Mạnh Kiến Trụ vừa được bổ nhiệm làm trưởng ban phụ trách các vấn đề chính trị và pháp luật của Ban chấp hành trung ương, theo một quyết định của Ban chấp hành trung ương CPC ngày 20-11.

Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế sẽ thôi chức bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây để đảm nhận cương vị trưởng ban tổ chức trung ương thay cho ông Lý Nguyên Triều. Hai thay đổi này diễn ra năm ngày sau khi đại hội 18 kết thúc và bốn ngày sau khi Bộ Chính trị CPC được bầu ra.

Trong số 25 thành viên mới được bầu của Bộ Chính trị ở đại hội 18 có 15 gương mặt mới và 10 người từng là ủy viên Bộ Chính trị trước kia.

Ông Mạnh, cũng là thành viên Quốc vụ viện, nhận cương vị mới thay cho ông Chu Vĩnh Khang, vốn là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17. Tuy nhiên, ông Mạnh không có ghế trong Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18, khi số thành viên thường vụ giảm từ chín xuống còn bảy người.

Ông Mạnh Kiến Trụ, 65 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tô, vào đảng tháng 6-1971, theo tiểu sử chính thức của ông. Ông Mạnh làm bí thư tỉnh Giang Tây năm 2001 và bộ trưởng công an từ năm 2007.

Ông Triệu, 55 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Tây, gia nhập CPC tháng 7-1975 và có bằng thạc sĩ ở Trường Đảng trung ương. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Thanh Hải năm 2000 và bí thư tỉnh ủy năm 2003. Ông làm bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây từ năm 2007.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên