Trung Quốc bêu danh cơ quan y dược bê bối

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Từ tháng 3-2014, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và y tế Trung Quốc (NHFPC) sẽ cho công khai danh tính các nhà sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm và các cá nhân trong lĩnh vực y tế có hành vi tham nhũng hoặc đưa hối lộ.

Ngày 27-12, NHFPC yêu cầu cơ quan y tế các cấp ở Trung Quốc phải tập hợp danh tính các công ty, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm để NHFPC công khai trên trang web của mình. Các doanh nghiệp có tên trong danh sách “đen” sẽ bị cấm kinh doanh trong hai năm tại khu vực mà họ đưa và nhận hối lộ. Nếu vi phạm lần thứ hai sẽ bị cấm kinh doanh trên toàn Trung Quốc với thời gian tương tự.

Tham nhũng trong lĩnh vực y tế đang trở thành vấn nạn ở Trung Quốc khiến giá thuốc và chi phí điều trị ở nước này đội lên rất cao. Doanh nghiệp thường xuyên đút lót cho lãnh đạo các bệnh viện và giới bác sĩ để nâng giá thuốc hoặc để giành được những gói thầu cung cấp thuốc và thiết bị y tế cho các bệnh viện. Thậm chí một số công ty sản xuất sữa trẻ em đã dính vào những vụ bê bối đưa hối lộ cho các quan chức bệnh viện để được bán sữa ở những nơi này.

Hồi tháng 7-2013, Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh đã dính đến bê bối hối lộ giới bác sĩ Trung Quốc thông qua môi giới là Công ty du lịch quốc tế Lâm Giang ở Thượng Hải. Thời Báo Hoàn Cầu cho biết NHFPC cũng đã có thông tin của 39 bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Cao Châu ở tỉnh Quảng Ðông nhận hối lộ 460.000 USD từ hai hãng dược lớn trong thời gian từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2012.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất