04/09/2013 10:59 GMT+7

Trung Quốc: 30 tấn cá chết trắng trên sông

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một số lượng lớn cá đã được phát hiện chết nổi lềnh bềnh trên sông Fuhe ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc trong hai ngày qua. Theo ước tính, số cá chết lên đến hơn 30 tấn.

Theo báo chí địa phương, cá chết bắt đầu nổi lên mặt nước từ ngày 2-9 và tiếp tục nổi lên vào hôm qua 3-9. Phạm vi phát hiện cá chết lên đến 40km trên sông, đa số là cá cỡ 40-50cm.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin Cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương cho biết vụ việc xảy ra do nồng độ ammonia cao quá mức, nhưng nguồn gây ô nhiễm không phải từ trong thành phố, và con sông này không phải là nguồn nước uống ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, sự việc đang gây lo lắng cho các nhà môi trường và người dân sống hai bên bờ sông. Cho đến cuối ngày 2-9, lượng cá chết được vớt lên là gần 30 tấn và số cá chết vẫn đang tiếp tục tăng lên.

FMZfSu53.jpgPhóng to
Người dân vớt xác cá trên sông Fuhe ngày 3-9 - Ảnh: AFP
BVJ9BgkZ.jpgPhóng to
Đa số cá chết có chiều dài khoảng 40-50cm - Ảnh: AFP
pxcDE11L.jpgPhóng to
Một đoạn sông tràn ngập xác cá - Ảnh: AFP
JteycaaV.jpgPhóng to
Cá chết trên sông nhìn từ trên cao - Ảnh: AFP
gdc862P0.jpgPhóng to
Người dân cho biết cá chết bắt đầu nổi lên mặt nước từ ngày 2-9 và vẫn đang tiếp tục nổi lên - Ảnh: AFP
2tRPksLt.jpgPhóng to
Cho đến cuối ngày 2-9, đã có gần 30 tấn cá được vớt lên bờ - Ảnh: AFP
W2U1M9FK.jpgPhóng to
Xác cá dạt vào một góc bờ sông Fuhe - Ảnh: Tân Hoa Xã
FPWXocWN.jpgPhóng to
Người dân đang nỗ lực vớt xác cá để hạn chế ô nhiễm - Ảnh: Tân Hoa Xã
9zQJxS4Y.jpgPhóng to
Xác cá chết được gom vào bờ - Ảnh: Tân Hoa Xã
XsxUP86m.jpgPhóng to
Cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương cho biết cá chết do nồng độ ammonia cao quá mức - Ảnh: AFP
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên