08/01/2013 11:09 GMT+7

Trung Quốc: 2 người chết vì cúm H1N1

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Hai phụ nữ Trung Quốc đã thiệt mạng vì cúm H1N1 ở Bắc Kinh trong 10 ngày qua, báo Beijing Daily dẫn lời nhà chức trách cho biết ngày 7-1.

Đây là những ca tử vong đầu tiên vì virus bệnh cúm này ở thủ đô Trung Quốc kể từ năm 2010.

7J7YPHqt.jpgPhóng to

Cúm H1N1 lây trực tiếp từ heo sang người - Ảnh: ndtv.org

Beijing Daily dẫn lời Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc nói một bệnh nhân ung thư 65 tuổi đã qua đời ngày 5-1 và một công nhân nhập cư 22 tuổi chết ngày 27-12-2012. Nhà chức trách y tế ở Bắc Kinh nói những phụ nữ này vốn dĩ đã trong tình trạng sức khỏe kém.

Các ca bệnh cúm ở Bắc Kinh đang ở mức cao nhất trong 5 năm qua và chủng virus H1N1 đang chiếm ưu thế. Số vụ cúm gia tăng còn do nhiệt độ thấp kỷ lục ở Bắc Kinh và nhiều vùng tại Trung Quốc.

H1N1 là chủng cúm heo từng gây ra nỗi lo sợ trên toàn cầu năm 2009 khi bùng phát ở Mỹ và Mexico rồi lan khắp thế giới trong vòng sáu tuần lễ. Ban đầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói số người chết khi dịch lan khắp thế giới vào khoảng 18.500 người, nhưng một nghiên cứu hồi tháng 6 nói số người chết vì dịch cúm có thể lên tới 284.500-579.000 người, theo Reuters.

Cúm heo H1N1 được cho là lây trực tiếp từ heo sang người. Từ năm 2009-2010, virus H1N1 đã khiến 80 người thiệt mạng tại Bắc Kinh.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên