08/12/2016 19:09 GMT+7

Trưng bày bảo vật từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Đó là chủ đề cuộc trưng bày cổ vật quý giá vừa được khai trương tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức.

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn được trưng bày sáng 6-12 - Ảnh: NHẬT LINH
Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn được trưng bày sáng 6-12 - Ảnh: NHẬT LINH

Có 64 hiện vật chế tác bằng kim loại hay vật liệu quý, gồm nhiều chủng loại, từ bảo kiếm, mũ miện, sách vàng, ấn vàng, ấn ngọc, tráp vàng, sách lụa… Tuổi đời hiện vật kéo dài từ triều Gia Long cho đến triều Bảo Đại.

Đây đều là những vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của vương triều, hoặc gắn liền với cuộc sống của nhà vua lẫn hoàng gia ở trong cung. Do vậy, chúng đều được chế tác một cách rất tinh xảo và mang tính thẩm mỹ rất cao.

Đáng chú ý nhất vẫn là cuốn sách vàng Đế hệ thi chế tác dưới triều Minh Mạng, quy định việc đặt tên đầu trong song danh (tên 2 chữ) cho 20 thế hệ hậu duệ của nhà vua.

Hoặc ấn Quốc gia tín bảo thời Gia Long, Kiếm An dân bảo kiếm thời Khải Định… Đương thời, những vị quan đại thần hoặc hoàng phái cũng khó có dịp để nhìn thấy được.

Các hiện vật nói trên nay thuộc sưu tập của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Vào năm 1945, sau khi triều Nguyễn cáo chung, toàn bộ số hiện vật trên được chuyển ra Hà Nội và được gìn giữ cẩn thận. Nay sau 71 năm, chúng mới có dịp quay trở lại đất Huế để ra mắt công chúng.

Trưng bày diễn ra tại số 3 Lê Trực, TP Huế, kéo dài hết ngày 5-1-2017.

Đài thờ (cơi) bằng vàng và đá ngọc - Ảnh: NHẬT LINH
Đài thờ (cơi) bằng vàng và đá ngọc - Ảnh: NHẬT LINH
Hệ thống tiền xu cổ cũng được trưng bày - Ảnh: NHẬT LINH
Hệ thống tiền xu cổ cũng được trưng bày - Ảnh: NHẬT LINH
Quả hộp bằng gỗ sơn thiếp đựng khăn vấn đầu của các bà thời Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH
Quả hộp bằng gỗ sơn thiếp đựng khăn vấn đầu của các bà thời Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH
Mũ Bình Thiên bằng vàng, đá quý và san hô - Ảnh: NHẬT LINH
Mũ Bình Thiên bằng vàng, đá quý và san hô - Ảnh: NHẬT LINH
Ấn Hoàng hậu chi bảo (phải) và ấn Hoàng Thái hậu bảo (trái) - Ảnh: NHẬT LINH
Ấn Hoàng hậu chi bảo (phải) và ấn Hoàng Thái hậu bảo (trái) - Ảnh: NHẬT LINH
Sách bằng vàng - Ảnh: NHẬT LINH
Sách bằng vàng - Ảnh: NHẬT LINH
Mũ Thượng triều của vua - Ảnh: NHẬT LINH
Mũ Thượng triều của vua - Ảnh: NHẬT LINH
Chi tiết chuôi kiếm được làm bằng ngọc - Ảnh: NHẬT LINH
Chi tiết chuôi kiếm được làm bằng ngọc - Ảnh: NHẬT LINH
Những bảo vật là vật dùng thường ngày trong hoàng cung triều Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH
Những bảo vật là vật dùng thường ngày trong hoàng cung triều Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH
Sách phong Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm thời Tự Đức - Ảnh: NHẬT LINH
Sách phong Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm thời Tự Đức - Ảnh: NHẬT LINH
Chi tiết tinh xảo trên mũ Bình Thiên - Ảnh: NHẬT LINH
Chi tiết tinh xảo trên mũ Bình Thiên - Ảnh: NHẬT LINH
NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên