24/04/2026 16:02 GMT+7

Trump nổi giận trước câu hỏi về khả năng Mỹ dùng vũ khí hạt nhân tại Iran

Ông Trump khẳng định đã đánh bại Iran mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh bất cứ ai cũng không thể sử dụng loại vũ khí này.

Trump - Ảnh 1.

Ông Trump khẳng định không dùng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến tại Iran - Ảnh: AP

Theo Đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phản ứng gay gắt trước câu hỏi của một phóng viên về việc liệu những lời đe dọa hủy diệt nền văn minh Iran có đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân hay không.

Cuộc trao đổi diễn ra ngày 23-4 tại Nhà Trắng, khi một phóng viên nhắc lại cảnh báo của ông Trump hôm 7-4 rằng: "Cả một nền văn minh sẽ lụi tàn đêm nay và không bao giờ có thể phục hồi" nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của ông.

Phát ngôn này trước đó đã vấp phải nhiều chỉ trích, bị xem là thông điệp tận thế và tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới diệt chủng.

Ông Trump lập tức bác bỏ phóng viên và gọi đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tại sao lại có thể đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tại sao tôi phải dùng đến vũ khí hạt nhân khi chúng ta đã hoàn toàn đánh bại họ bằng các phương thức truyền thống mà không cần đến nó? Không, tôi sẽ không sử dụng hạt nhân", ông nói.

Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định rằng "vũ khí hạt nhân là thứ không nên để bất kỳ ai sử dụng".

Nhân dịp này, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh quy mô thiệt hại quân sự mà Mỹ đã gây ra cho Iran.

Ông cho biết bất kỳ nỗ lực tái vũ trang nào của Tehran trong thời gian ngừng bắn đều có thể bị phá hủy chỉ trong khoảng một ngày nếu cần thiết.

Tổng thống cũng chia sẻ mình có thể ký kết một thỏa thuận ngay lập tức, nhưng mong muốn một thỏa thuận mang tính vĩnh viễn.

"Tôi muốn tạo ra một thỏa thuận tốt nhất. Tôi có thể chốt ngay bây giờ, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn đó phải là một thỏa thuận vĩnh cửu", ông Trump khẳng định.

Đầu tuần này, Washington đã gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn với kỳ vọng nhận được một đề xuất thống nhất từ phía Tehran.

Tuy nhiên Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran rơi vào bế tắc và căng thẳng tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn với Đài Fox News ngày 22-4, ông Trump cho biết không có mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc cuộc chiến, đồng thời kêu gọi những người chỉ trích đừng thúc ép ông thêm lần nữa vào ngày hôm sau.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Mỹ "cho đến thắng lợi cuối cùng".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đang tìm cách biến các cuộc đàm phán thành "bàn tiệc của sự đầu hàng".

Ông nhấn mạnh các cuộc đối thoại và một lệnh ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa khi lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ.

"Họ đã không đạt được mục tiêu thông qua hành động quân sự, và cũng sẽ không đạt được thông qua bắt nạt. Con đường duy nhất phía trước là thừa nhận các quyền của quốc gia Iran", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X ngày 23-4.

Ông Trump chỉ trích phóng viên hỏi 'vớ vẩn' khi nói về khả năng Mỹ dùng vũ khí hạt nhân tại Iran - Ảnh 3.Trung Đông sáng 24-4: Nổ lớn tại Tehran, ông Trump nói 'đồng hồ đang đếm ngược' với Iran

Mỹ loại trừ khả năng tấn công hạt nhân Iran; Hezbollah tuyên bố nã tên lửa vào Israel; Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau vụ nổ lớn tại Tehran... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 24-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất