23/02/2004 08:05 GMT+7

Trùm Minh "sứt" và đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT - Dự kiến từ hôm nay 23-2 đến 26-2-2004, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) và đồng bọn về tội “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài số bị cáo khá đông (11 bị cáo, có cả tiếp viên hàng không và thủy thủ tàu viễn dương), còn có hàng chục đối tượng khác là Việt kiều đang sống ở nước ngoài liên quan đến vụ án. Không gian xảy ra vụ án không chỉ trải dài từ Hà Nội - Hải Phòng - TP.HCM mà còn vươn ra một số quốc gia khác...

bVFgeVHp.jpgPhóng to
Ngô Đức Minh (tự Minh "sứt") - một trong những "trùm" mua bán "cái chết trắng" - Ảnh: L.A.Đ.
TT - Dự kiến từ hôm nay 23-2 đến 26-2-2004, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) và đồng bọn về tội “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài số bị cáo khá đông (11 bị cáo, có cả tiếp viên hàng không và thủy thủ tàu viễn dương), còn có hàng chục đối tượng khác là Việt kiều đang sống ở nước ngoài liên quan đến vụ án. Không gian xảy ra vụ án không chỉ trải dài từ Hà Nội - Hải Phòng - TP.HCM mà còn vươn ra một số quốc gia khác...

Đưa ma túy ra nước ngoài

Năm 1989 Ngô Xuân Phương (tự Phương “trộm trâu”) sang định cư tại Nhật Bản, có thường qua lại VN để buôn bán. Khoảng 1993, Phương “trộm trâu” gặp Ngô Đức Minh (tự Minh “sứt”), một tay buôn lậu qua biên giới có cỡ ở Hải Phòng, cả hai bàn nhau việc mua bán ma túy. Minh “sứt” sẽ là “đại lý” thu mua hàng ở VN rồi chuyển sang Nhật cho Phương “trộm trâu” tiêu thụ.

Ngoài ra Phương còn “làm ăn” riêng bằng cách mua các loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc) từ nước ngoài tuồn về TP.HCM cho các “tay em” khác như Lưu Công Dũng, Nguyễn Như Hùng (John Nguyễn) tiêu thụ. Tính từ phi vụ đầu tiên vào năm 1993 đến ngày bị bắt (26-5-2002) Minh “sứt”, Phương “trộm trâu” và đồng bọn đã mua bán một số lượng ma túy rất lớn gồm: 103 bánh heroin (36,05kg), 50kg cần sa, 15kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc.

Phi vụ đầu tiên vào năm 1993, Phương “trộm trâu” đưa cho Minh “sứt” 50.000 USD để mua cần sa. Minh “sứt” mua được của Dung Hà (đã bị đồng bọn Năm Cam giết chết năm 2000) 50kg cần sa, sau đó Minh “sứt” giao cho Đặng Văn Rơi, thủy thủ tàu viễn dương thuộc Công ty Vận tải biển Hà Nội, chuyển sang Nhật cho Phương “trộm trâu” tiêu thụ.

Sau vụ mua bán cần sa trót lọt, bọn chúng liền đẩy mạnh hoạt động mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới. Liên tục từ năm 1994-2002 bọn chúng thực hiện hàng chục vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, Campuchia về VN và từ VN sang Nhật. Trung bình mỗi bánh heroin bán tại Nhật, bọn chúng kiếm lời 8.000-10.000 USD.

Trong số các vụ làm ăn lớn phải kể đến vụ làm ăn của Minh “sứt” với một đối tượng tên Nguyễn Đăng Đắc (đang bị truy nã) vào năm 1998. Theo cáo trạng, Minh “sứt” mua của Đắc 25 bánh heroin với giá 291.600 USD và 15kg ma túy giá 270.000 USD. Sau đó Minh “sứt” giao cho Đặng Văn Rơi vận chuyển bằng đường biển từ TP.HCM sang cảng Kobe (Nhật Bản) cho Phương “trộm trâu”. Phương bán lại cho các tên Phương “tàu đẩy”, Sơn, Nguyễn Thế Vinh (đều là Việt kiều sống tại Nhật) với giá tổng cộng hai loại ma túy trên là 840.000 USD.

Trong số các “nhà” cung cấp hàng “độc” này cho Phương “trộm trâu” và Minh “sứt” có cả nữ quái Dung Hà và chị ruột của Hà là Vũ Hoàng Oanh. Một nhân vật cộm cán khác cũng tham gia cung cấp “hàng” cho đường dây này là Vũ Xuân Trường (đã bị tử hình).

l0VeCrXB.jpgPhóng to
Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà Minh "sứt" (bìa phải) vào ngày 26-5-2002 -Ảnh: T.TH.
Đối với những đối tượng vận chuyển “hàng” từ VN sang Nhật được bọn Phương “trộm trâu” và Minh “sứt” trả công rất hậu, trung bình 15.000-40.000 USD/ chuyến. Vì thế trong khoảng thời gian trên đã có một số tiếp viên hàng không, thủy thủ tàu viễn dương không cưỡng lại sự hấp dẫn của sức mạnh đồng tiền bất chính đã bán mình cho bọn chúng.

Và đưa thuốc lắc vào VN

Không chỉ dừng lại ở việc đưa ma túy từ VN sang Nhật tiêu thụ, đường dây tội ác của Minh “sứt” - Ngô Xuân Phương còn có ý định vươn vòi bạch tuộc thâu tóm thị phần cung cấp thuốc lắc tại VN. Cuối năm 2000, Phương gặp John Nguyễn (Việt kiều Mỹ, đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 5-2002) và Vũ Văn Quang (Việt kiều Anh) bàn việc mua thuốc lắc từ Hà Lan đưa về VN tiêu thụ.

Quang nhận của Phương 30.000 USD sau đó bay sang Hà Lan mua 8.500 viên thuốc lắc, rồi chuyển về VN bằng đường bưu điện cho John Nguyễn tiêu thụ. John Nguyễn đã đưa số thuốc lắc này vào hệ thống vũ trường của Năm Cam như Monaco, Hoàng Hôn để chào hàng. Tuy nhiên, khi biết John Nguyễn nằm trong băng của Minh “sứt” - anh kết nghĩa của Dung Hà, một đối thủ khó chịu của mình - thì Năm Cam từ chối.

Không bán được, John Nguyễn đem số “hàng” trên đi gửi ở nhiều nơi, rồi kết hợp với Bùi Minh Thông mở quán bar tại 140 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM để ngụy trang và mua bán thuốc lắc. Vào ngày 31-3-2001, Lê Thị Mai - một đối tượng được John Nguyễn gửi thuốc lắc - đã “liều” đem 1.000 viên đến vũ trường Monaco bán thì bị Công an TP.HCM bắt giữ. Đường dây đưa thuốc lắc từ Hà Lan về VN bị phá vỡ.

Dính líu đến vụ án còn có hàng chục người là Việt kiều đang sống ở Nhật, Anh, Mỹ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kiến nghị với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Interpol làm rõ để xử lý. Liên quan đến đường dây tội phạm Minh “sứt”, công an cũng đã bắt giữ 140 đối tượng về hành vi đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đưa và nhận hối lộ. Các bị can này sẽ được tách riêng chia theo từng giai đoạn và hành vi để điều tra xử lý.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên