
Canoeing đem về huy chương duy nhất cho thể thao Việt Nam trong ngày 25-9 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
Trong ngày thi đấu 25-9 của Asiad 20, thể thao Việt Nam chỉ thu về 1 huy chương đồng. Đó là tấm huy chương ở môn canoeing, nội dung thuyền đôi nữ 500m.
Hai tay chèo Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương cán đích thứ 3 với thành tích 1 phút 57,255 giây. Đây là lần đầu trong lịch sử, canoeing Việt Nam có huy chương Asiad.
Tại môn bơi, có tới 4 kình ngư giành vé vào thi đấu chung kết là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc (400m tự do nam), Phạm Thanh Bảo (50m ếch nam), Dương Văn Hoàng Quy (200m bướm nam). Tuy nhiên, không ai có thể mang về được huy chương, đánh dấu kỳ Asiad "trắng tay" của tuyển bơi Việt Nam.
Các môn bắn súng, thể dục dụng cụ cũng có nguy cơ tương tự, khi kết thúc ngày thi đấu 24-9 mà không đạt huy chương.
Các vận động viên đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam
HCV (1):
- Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
HCB (1)
- Đinh Văn Tâm (tán thủ 56kg nam, wushu).
HCĐ (16):
- Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500m, canoeing)
- Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, teqball).
- Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ, karate).
- Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg).
- Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng).
- Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu).
- Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu).
- Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam).
- Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam).
- Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing).
- Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc (rowing).
- Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) (nội dung Naraka: Bladepoint, Esports).
- Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing).
- Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (nội dung thuyền 4 nam 1 mái chèo, rowing).
- Trần Minh Trí (hạng cân 65kg, cử tạ).
- Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc (4x400m tiếp sức nam nữ, điền kinh.
-Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (nội dung thuyền đôi nữ 500m, canoeing)
DIỄN BIẾN CHÍNH NGÀY THI ĐẤU 24-9:
20h20, tại chung kết 100m nam môn điền kinh, chân chạy Thái Lan Puribol Boonson cho thấy sự áp đảo để cán đích đầu tiên với thành tích 9,90 giây, lần thứ 2 phá kỷ lục Asiad.
20h11, tại chung kết 100m nữ môn điền kinh, VĐV 17 tuổi của Trung Quốc Chen Yujie xuất sắc về nhất, giành huy chương vàng. Với thành tích 11,06 giây, cô thậm chí đã phá kỷ lục Asiad.
20h, Tạ Ngọc Tưởng dù về thứ 3 tại bảng 3 vòng loại 400m nam, nhưng cũng không đủ điều kiện giành vé vào chung kết
19h35, tại bảng 3 vòng loại cự ly 400m nữ môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh chỉ đứng hạng 5. Không thể giành vé đi tiếp.
18h55, hôm nay, nhóm VĐV thuộc đội điền kinh 4x400m tiếp sức nam nữ gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc được trao huy chương đồng. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng có mặt để trao thưởng.

Từ trái sang: Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc nhận tấm huy chương đồng điền kinh - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho VĐV - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
16h30, VĐV Dương Văn Hoàng Quy về đích thứ 8 chung kết 200m bướm nam. Như vậy, bơi lội Việt Nam không thể giành bất kỳ huy chương nào tại Asiad 20.
16h02, tại chung kết 400m tự do môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng đã có nỗ lực bứt tốc vô cùng nỗ lực. Tuy nhiên, anh chỉ có thể về đích thứ tư với thành tích 3 phút 48,86 giây. Như vậy, anh chính thức chia tay Asiad 20 mà không có được tấm huy chương nào.

Huy Hoàng về đích thứ tư 400m tự do, không thể giành huy chương Asiad 20- Ảnh: REUTERS
15h12, tại chung kết 50m bướm môn bơi, Phạm Thanh Bảo về đích thứ 9 với thành tích 27,85 giây.
14h50, bóng đá, tuyển nữ Việt Nam đã cầm hòa Trung Quốc 0-0 sau 90 phút. Hai đội sẽ đá thêm 30 phút hiệp phụ để xác định tấm vé vào bán kết.
14h20, Thể dục dụng cụ, vận động viên Trịnh Hải Khang chỉ về thứ 7 ở chung kết nội dung nhảy chống với thành tích 13,716 điểm.
13h47, bóng đá, tuyển nữ Việt Nam đã cầm hòa tuyển nữ Trung Quốc 0-0 sau 45 phút đầu tiên ở trận tứ kết bóng đá nữ.
13h, cử tạ, Quàng Thị Tâm đã hoàn thành phần thi chung kết hạng cân 57kg nữ với tổng thành tích 216kg. Hiện nữ vận động viên Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp và không thể giành được huy chương. Thành tích của Quàng Thị Tâm chỉ kém 1kg so với vận động viên người Đài Loan CHEN Guan-ling (giành HCĐ).
Giành huy chương vàng hạng cân này là vận động viên CHDCND Triều Tiên OH Kwang Ok với 238kg và YODSARN Suratwadee (Thái Lan) đoạt HCB với 219kg.
11h18, cử tạ, nữ lực sĩ Quàng Thị Tâm đang thi đấu chung kết hạng cân 57kg nữ. Sau phần thi cử giật, Quàng Thị Tâm đang xếp thứ ba với thành tích 95kg. Dẫn đầu là vận động viên Triều Tiên OH Kwang Ok với 104kg và Suratwadee (Thái Lan) 97kg.
11h, canoeing, hai vận động viên Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57,255 giây. Giành huy chương vàng là bộ đôi Trung Quốc SUN Mengya và MA Yanan (1 phút 54,700 giây).

Các vận động canoeing được thưởng nóng sau khi giành tấm HCĐ đầu tiên trong ngày 25-9 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương ăn mừng tấm HCĐ giành được ở Asiad 20 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG
10h30, đấu kiếm, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 17-45 trước đối thủ Trung Quốc ở tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ.
10h10, cầu lông, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã dễ dàng đánh bại đối thủ Bahrain Sayed Adnan với tỷ số 2-0 (21-8, 21-8) ở vòng một nội dung đơn nam.

Hải Đăng đánh bại đối thủ Bahrain Sayed Adnan ở trận ra quân nội dung đơn nam - Ảnh: HẢI AN
9h38, bơi lội, kình ngư Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết nội dung 200m bướm nam, với thời gian 2 phút 01,83 giây. Còn Nguyễn Quang Thuấn chỉ xếp thứ 14 nên không thể giành quyền tranh huy chương nội dung này.
9h23, đấu kiếm, các cô gái Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 45-29 ở vòng 16 nội dung kém 3 cạnh đồng đội nữ. Chiến thắng này giúp Việt Nam vào tứ kết gặp đối thủ Trung Quốc.
9h20, Canoeing, Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn xếp thứ ba ở bán kết nội dung K2 500m nam với thành tích 1 phút 38,449 giây. Với thành tích này, bộ đôi Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn sẽ góp mặt ở chung kết tranh huy chương.
9h, bơi lội, hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc lần lượt về thứ ba và tư ở lượt bơi thứ hai vòng loại 400m tự do với thành tích 3 phút 50,65 giây và 3 phút 51,88 giây. Với thành tích này, cả Huy Hoàng và Nguyễn Quốc đều giành quyền vào chung kết tranh huy chương vào chiều nay.

Thành tích của Huy Hoàng và Nguyễn Quốc ở nội dung 400m tự do nam - Ảnh: chụp màn hình
8h47, bơi lội, Trần Hưng Nguyên chỉ xếp thứ năm ở đợt bơi thứ ba vòng loại 200m ngửa nam với thời gian 2 phút 02,13 giây. Thành tích này chỉ giúp Hưng Nguyên góp mặt ở danh sách dự bị ở chung kết diễn ra vào chiều nay.

Thành tích của Hưng Nguyên ở lượt bơi số ba vòng loại 200m ngửa - Ảnh: trang web asiangames 2026
8h40, điền kinh, Hoàng Thanh Giang đang thi đấu nội dung 7 môn phối hợp (Heptathlon). Cô đã hoàn thành phần nhảy xa với vị trí thứ ba đạt thành tích 5,84m.
8h30, bắn súng, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đã không thể giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ hỗn hợp, khi chỉ xếp thứ sáu ở vòng loại với 578 điểm. Các đội vào chung kết nội dung này là Ấn Độ, Indonesia, Iran và Hàn Quốc.

Thành tích Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp - Ảnh: chụp từ màn hình
8h15, bơi lội, Phạm Thanh Bảo xuất sắc về đích thứ tư ở lượt bơi thứ tư vòng loại nội dung 50m ếch nam với thành tích 27,72 giây. Thành tích này cũng giúp Thanh Bảo vào chung kết tranh huy chương vào chiều nay.

Thành tích của Thanh Bảo ở nội dung 50m ếch nam - Ảnh: chụp màn hình
8h05, cầu lông, bộ đôi Trần Đình Mạnh-Phạm Thị Khánh đã đánh bại cặp Pui Chi Chon-Pui Chi Wa của Macau 2-0 (21-8, 21-13) ở trận ra quân nội dung đôi nam nữ. Chiến thắng này giúp bộ đôi của Việt Nam giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Trần Đình Mạnh-Phạm Thị Khánh trong trận đấu với cặp đôi Macau - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trần Đình Mạnh-Phạm Thị Khánh ăn mừng sau chiến thắng ở trận ra quân đôi nam nữ - Ảnh: Trần Đình Mạnh-Phạm Thị Khánh
Thông tin trước ngày thi đấu 25-9
Tại Asiad 20, thể thao Việt Nam hiện đang có tổng cộng 17 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ). Ngày thi đấu 24-9 chứng kiến hàng loạt tấm HCĐ từ rowing, điền kinh, Esport…
Trong ngày 25-9, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 12 môn thể thao. Tâm điểm sẽ là 2 trận bóng đá nam và nữ tại tứ kết. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, đội tuyển nữ gặp đối thủ Trung Quốc.
Môn bơi tiếp tục chứng kiến nhiều kình ngư mạnh xuống nước như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền… Đến lúc này, tuyển bơi chưa giành được huy chương nào ở Asiad 20.
Điền kinh thì ngược lại khi đã thoát cảnh "trắng tay", với tấm huy chương đồng của đội 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Trong hôm nay, các VĐV tiếp tục thi đấu ở các nội dung thế mạnh như 400m nam (Tạ Ngọc Tưởng), 400m nữ (Hoàng Thị Minh Hạnh)...
Báo Tuổi Trẻ sẽ cập nhật thông tin thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam cũng như các đoàn mạnh, nhận được sự quan tâm đông đảo.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.
Đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 20 có 498 thành viên, 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế… tranh tài ở 33 môn và phân môn.
Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad là giành trên 4 HCV. Hy vọng vàng được đặt lên các môn: cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, MMA, thể thao điện tử...
Trước đó tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV do các VĐV Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karatedo nội dung quyền biểu diễn mang về. Ngoài ra đoàn còn giành 5 HCB, 19 HCĐ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận