
Tuyển Malaysia (áo vàng) không tận dụng được lợi thế hơn người để thắng Indonesia ở trận thứ hai bảng A - Ảnh: FAM
Hiệp 1 là cuộc đua cực kỳ căng thẳng giữa Malaysia và Indonesia. Malaysia sớm có lợi thế khi Bergson mở tỉ số trên chấm phạt đền trước Singapore, giúp đội nhà có 7 điểm để dẫn đầu bảng A.
Nhưng trong trận đấu cùng giờ, Indonesia cũng nhanh chóng dẫn 2-0 trước Bangladesh với cú đúp của Mitchell Baker sau 20 phút. Vì vậy, hai đội ngang nhau về điểm, hiệu số và cả số bàn thắng ghi được.
Đến phút 26, Wilkin đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0, giúp Malaysia lại vươn lên nhờ hiệu số tốt hơn. Nhưng rồi, Indonesia lại quá mạnh so với Bangladesh. Kết thúc hiệp 1, đội bóng xứ "vạn đảo" đã dẫn trước tới 6-1, trong khi Malaysia chưa thể có thêm bàn vào lưới Singapore.
Sau 45 phút đầu, cả hai đội cùng có 7 điểm. Indonesia tạm xếp trên với hiệu số +7, trong khi Malaysia chỉ là +5 và đứng nhì.
Ở đầu hiệp hai, Malaysia bị lép vế trước Singapore. Thậm chí, đại diện "đảo quốc sư tử" mới là đội cầm bóng nhiều hơn. Trong khi đó, Indonesia cũng bất lực trước hàng phòng ngự Bangladesh và tỉ số 6-1 được giữ đến phút 90.
Những diễn biến kịch tính nhất của hai trận đấu đều đến vào nửa sau hiệp hai, khi Malaysia ghi 4 bàn thắng từ phút 62 đến 90+3, với bàn ấn định tỉ số 6-0 thuộc về Bergson.
Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thậm chí đã ăn mừng vì nghĩ rằng mình đi tiếp. Nhưng ở bên kia, diễn biến lại quá điên rồ. Indonesia nâng tỉ số lên 7-1 ở phút 90+2 nhờ công của Vickery, nhưng để Bangladesh chọc thủng lưới chỉ 1 phút sau.
Kịch tính tiếp tục được kéo lên, khi Indonesia ghi thêm 2 bàn lần lượt ở phút 90+6 và 90+7, ấn định tỉ số 9-2.
Như vậy ở bảng A của FIFA ASEAN Cup, cả Indonesia và Malaysia đều có cùng 7 điểm và hiệu số +9. Nhưng 2 bàn thắng muộn màng trước Bangladesh giúp Indonesia có nhiều bàn hơn (11 so với 9) nên giành ngôi đầu, đoạt vé vào chung kết gặp Thái Lan.
Malaysia nhận kết quả cay đắng khi về nhì và chỉ có thể thi đấu trận tranh hạng 3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận