25/01/2019 18:57 GMT+7

Trực thăng đưa sản phụ từ đảo Sinh Tồn về Khánh Hòa cấp cứu

TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết trực thăng của binh đoàn 18 vừa đưa một sản phụ sức khỏe yếu từ đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa) về Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Trực thăng đưa sản phụ từ đảo Sinh Tồn về Khánh Hòa cấp cứu - Ảnh 1.

Trực thăng EC -225 số hiệu VN 8622 đưa sản phụ từ đảo Sinh Tồn về bờ cấp cứu - Ảnh: Binh đoàn 18

Trước đó, sản phụ Nguyễn Thị Thu Thủy (27 tuổi, là cư dân sống trên đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) có sức khỏe yếu, vượt quá khả năng điều trị của quân y trên đảo. 

Theo yêu cầu của Cục Quân y phải vận chuyển sản phụ Thủy bằng Máy bay về đất liền cấp cứu, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý điều máy bay EC - 225 của Binh đoàn 18 từ Vũng Tàu ra đảo Sinh Tồn đón bệnh nhân.

Đến 21h57 ngày 24-1, máy bay đã đưa bệnh nhân về sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) để bàn giao cho Bệnh viện Khánh Hòa cứu chữa.

Tiếp đó, ngày 25-1, Bộ Quốc phòng điều trực thăng Mi 171  cất cánh từ sân bay Cần Thơ đi đảo Thổ Chu đưa trung sĩ Danh Hoàng Phúc thuộc trung đoàn 152 bị chấn thương sọ não về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cấp cứu.

Trung sĩ  Phúc (20 tuổi) bị chấn thương sọ não do ngã từ mái nhà xuống đất sáng nay 25 -1.

TUẤN PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên