
Các chuyên gia xác nhận trực giác của người mẹ là có thật - Ảnh: FREEPIK
Theo mục kiểm chứng của Đài WCNC (thuộc Đài NBC tại Mỹ), các chuyên gia xác nhận trực giác của người mẹ là có thật. Nhiều nghiên cứu cho rằng khả năng này xuất phát từ mối liên kết và ảnh hưởng thần kinh giữa mẹ và con.
Tiến sĩ Susan Albers, nhà tâm lý học tại Phòng khám Cleveland, cho biết đây là một hiện tượng rất thực tế.
"Bản thân hiện tượng này được mô tả như một cảm giác nhận biết ở cấp độ bản năng về những gì đang xảy ra với con bạn, dù đó là nhu cầu, cảm xúc của trẻ, hay việc trẻ có đang gặp nguy hiểm, mà không cần bất kỳ thông tin hay lời giải thích nào", tiến sĩ Albers giải thích.
Có một vài yếu tố góp phần tạo nên trực giác của người mẹ, bao gồm thần kinh sinh học và kinh nghiệm tích lũy.
Tiến sĩ Albers cho biết khi một người mẹ dành thời gian với con, hormone oxytocin sẽ được giải phóng, tạo nên sự gắn kết giữa họ. Một số nghiên cứu còn cho thấy mạng lưới thần kinh của mẹ và con bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau ngay từ khi mang thai.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience tiết lộ trong thời kỳ mang thai, não bộ của phụ nữ trải qua quá trình tái cấu trúc đáng kể và tình trạng này kéo dài ít nhất hai năm, giúp tạo nên trực giác của người làm mẹ.
"Bạn có thể tăng trực giác của mình bằng cách dành thời gian với con, thực sự hiện diện và chú tâm vào trẻ, tránh phân tâm", Albers nói. "Ngoài ra hãy lắng nghe trực giác của mình, và suy ngẫm xem điều đó có khớp với thực tế tình huống hay không".
Tiến sĩ Albers cho biết có sự khác biệt giữa trực giác của người mẹ và sự lo âu. Bà nói rằng quan trọng là phải nhận biết được sự khác biệt đó, và trao đổi với bác sĩ nếu bạn đang gặp phải tình trạng lo âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận