23/06/2011 08:02 GMT+7

Trong tiền lương có tiền nhà

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Đó là một trong những giải pháp tín dụng được Bộ Xây dựng đưa ra tại dự thảo mới nhất về Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, để tăng cơ hội có nhà ở cho người dân, Nhà nước cần cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm có tiền nhà trong cơ cấu tiền lương với tỉ lệ hợp lý để người làm công hưởng lương, đặc biệt là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có khả năng tạo lập nhà ở; nghiên cứu quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động cùng chăm lo nhà ở với người lao động, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Dự thảo cũng đề xuất cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo việc hình thành quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương; triển khai nghiên cứu mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở để góp phần tăng thêm nguồn cung về tài chính cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên