21/02/2018 15:20 GMT+7

Trồng thành công hoa tulip tại miền núi Quảng Trị

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Lần đầu tiên, giống hoa tulip vốn có nguồn gốc châu Âu đã được trồng thử nghiệm thành công tại Quảng Trị.

Trồng thành công hoa tulip tại miền núi Quảng Trị - Ảnh 1.

Hoa tulip đã được trồng thử nghiệm tại Quảng Trị - Ảnh minh họa

Ngày 21-2, ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị xác nhận sở này lần đầu tiên trồng thử nghiệm thành công hoa tulip, giống Hà Lan tại miền núi của tỉnh này.

Theo ông Lân, nơi được chọn trồng thử nghiệm giống hoa này là một trại nghiên cứu tại đỉnh đèo Sa Mù, thuộc xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa. 

Địa điểm này nằm ở địa hình rất cao so với mực nước biển, quanh năm khí hậu ẩm ướt, nhiêt độ thấp. 

Theo thử nghiệm ban đầu, Sở Khoa học công nghệ Quảng Trị đã trồng 600 gốc tulip (còn gọi là Uất kim hương) với 5 màu khác nhau. 

Sau 40 ngày, tất cả số gốc này đều phát triển tốt và đến dịp tết Nguyên đán vừa qua toàn bộ số hoa này đã nở đúng kế hoạch.

Ông Lân nói sắp tới sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm nhiều loại lan và dược liệu quý tại khu vực này.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên