26/08/2021 10:05 GMT+7

Trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ 100g, Lê Văn Công mất HCV Paralympic Tokyo 2020

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 26-8, lực sĩ Lê Văn Công chỉ giành HCB cử tạ hạng cân 49kg nam tại Paralympic Tokyo vì trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ người Jordan Omar Qarada 100g.

Trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ 100g, Lê Văn Công mất HCV Paralympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Lực sĩ Lê Văn Công - Ảnh: M.Q.

Lê Văn Công dự giải với tư cách đương kim vô địch Paralympic Rio 2016 và cũng là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới hạng cân này với 183,5kg (thiết lập tại Mexico năm 2017).

Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu Paralympic Tokyo, Công chỉ đăng ký mức tạ 165kg ở lần đẩy đầu tiên. Đăng ký mức cao nhất ở lần đẩy này là lực sĩ Jordan Omar Qarada - HCB Paralympic Rio. Trong khi đó, cựu vô địch thế giới Adesokan Yakubu (Nigeria) chỉ đăng ký mức tạ 155kg.

Nhưng Adesokan Yakubu (Nigeria) đã thất bại với đòn tạ 155kg ở lần đẩy đầu tiên. Ngay sau đó, Công bước ra sàn đấu.

Với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Công dễ dàng chinh phục thành công mức tạ 165kg. Sự hồi hộp dâng cao khi Omar Qarada đẩy thành công đòn tạ 170kg. Để đuổi theo đối thủ, Công phải nâng mức tạ ở lần đẩy thứ hai lên 170kg trong khi đối thủ nâng lên mức 172kg.

Dù chịu sức ép cực lớn nhưng Công đã thành công ở mức tạ 170kg, gần như cầm chắc ít nhất là chiếc HCB bởi thành tích của người xếp thứ ba sau hai lượt đẩy Parvin Mammadov (Azerbaijan) chỉ là 156kg. Và cơ hội mở ra cho Lê Văn Công khi Omar Qarada thất bại với đòn tạ 172kg.

Tuy có cùng thành tích 170kg nhưng Công xếp thứ hai vì trọng lượng cơ thể là 47,31kg, nặng hơn đối thủ 0,1kg (100g). Do đó, Công quyết định nâng mức tạ lên 173kg ở lần đẩy cuối cùng. Đây là quyết định khá mạo hiểm bởi Công đang bị chấn thương vai. Và Omar Qarada cũng nhảy lên mức tạ này với hy vọng sẽ vượt qua Công nhờ cơ thể nhẹ hơn.

Lê Văn Công đã vô cùng phấn khích khi đẩy thành công đòn tạ 173kg, vươn lên dẫn đầu và tạo sức ép ngược lại Omar Qarada. Nhưng sau đó, Omar Qarada cũng thành công với đòn tạ 173kg.

Chung cuộc, dù có cùng thành tích 173kg nhưng Omar Qarada đã giành HCV nhờ trọng lượng cơ thể nặng 47,21kg. Trong khi đó, Lê Văn Công chỉ giành HCB vì trọng lượng cơ thể 47,31kg, nặng hơn đối thủ 100g. HCĐ hạng cân này thuộc về Parvin Mammadov với thành tích chỉ 156kg.

Đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo. Và nó là thành quả những nỗ lực rất lớn của Công dù đang bị chấn thương vai khá nặng.

Cũng trong ngày 26-8, kình ngư Võ Thanh Tùng bơi 100m tự do nam hạng thương tật S5 với thành tích 1 phút 20,51 giây, trong khi Trịnh Thị Bích Như bơi 200m hỗn hợp cá nhân SM6 với thành tích 3 phút 35,16 giây. Cả hai đều không giành được vé vào lượt bơi chung kết.


TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên