Trồng cây trong ống bi sâu 45cm, dưới là cống thoát nước, cây sống nổi không?

Nhiều người dân băn khoăn khi thấy công nhân trồng cây trong ống bi sâu 45cm, ngay dưới hố trồng là cống thoát nước.

Cây vỉa hè trồng trong ống bi sâu 45cm, dưới là cống thoát nước, trên lấp cát, cây sống được không? - Ảnh 1.

Một gốc cây xanh được trồng sâu hơn gang tay - Ảnh: HOÀNG TÁO

Người dân sống dọc đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Đông Hà) ngán ngẩm và âu lo trước cách trồng cây đô thị lạ kỳ này.

Dưới là cống thoát nước, trên là bi bê tông, lấp cát

Sáng 19-3, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đông Hà, Quảng Trị, nhiều người dân chứng kiến các công nhân trồng cây xanh đô thị trên vỉa hè tuyến đường này.

Người dân cho hay cây xanh được dựng lên và chống bằng 4 cọc gỗ, phía trên đóng đinh sắt vào thân cây.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, các cây xanh này cao khoảng 4m, đường kính gốc có cây bằng bắp đùi người lớn. Đường kính bầu cây khoảng 40cm, rễ to và nhỏ đều bị cắt cụt.

Cây được trồng trong bi bê tông tròn, đường kính 80cm, cao 45cm. Cây bỏ khá cạn, tầm 25-40cm. Một người đàn ông được thuê cắt vỏ bầu, xúc cát lấp vào hố và dùng cán xẻng lèn chặt cát.

Đặc biệt hơn, phía dưới các hố trồng cây này là cống thoát nước bê tông, đường kính cống 80cm. Tại một số hố trồng, cống bê tông cách mặt vỉa hè chỉ hơn 20cm.

Cây đô thị trồng trong ống bi sâu 45cm, dưới là cống thoát nước, trên lấp cát, cây sống được không? - Ảnh 3.

Điểm nối 2 ống cống thoát nước sát mặt vỉa hè ở một hố trồng cây - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chứng kiến việc trồng cây không giống ai trên, bà Lê Thị Phương Đông, nhà ở đường Huỳnh Thúc Kháng, cho biết đáy hố trồng đến ống cống chỉ còn khoảng 20cm đất.

"Hố trồng cây chỉ sâu khoảng 25cm, xung quanh là bê tông, phía dưới cũng là bê tông thì cây sẽ bám rễ ở đâu? Người dân chúng tôi lo lắng cách trồng cây như thế này không đảm bảo, ngã đổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm và lãng phí", bà Đông nói.

Bà Đông ra nói chuyện, có ý đề nghị người công nhân tạm ngưng trồng để tìm giải pháp khác, nhưng anh này vẫn tiếp tục công việc được thuê.

Trong khi đó, một số hộ dân không đồng ý trồng cây vào các hố quá cạn vì sợ ngã đổ, nguy hiểm đến trẻ nhỏ, người đi đường.

Cây đô thị trồng trong ống bi sâu 45cm, dưới là cống thoát nước, trên lấp cát, cây sống được không? - Ảnh 4.

Cây xanh trồng trong ống bi bê tông, bên dưới cũng là cống thoát nước bê tông - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sẽ kiểm tra lại, không trồng cây được sẽ không hoàn công

Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực thành phố Đông Hà, gồm 12 tuyến đường với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Dự án do UBND thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà quản lý dự án và nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tuấn Tiến.

Ông Thái Vĩnh Hải - giám đốc Ban quản lý - cho biết về thiết kế, cây được trồng trong ống bi bê tông đường kính 80cm, sâu 45cm.

"Việc này nhằm không cho rễ đâm ngang phá vỉa hè, mặt đường. Sau thời gian, rễ sẽ găm xuống dưới, làm cây ổn định và chắc hơn. Trước mắt thì cây có chống rồi", ông Hải nói.

Ông Hải cũng thông tin chỗ nào đặt được ống bi theo thiết kế thì mới trồng cây. Đất trong ống bi gồm 50% cát và 50% đất thịt. Tuy nhiên, quan sát của Tuổi Trẻ Online thì công nhân chỉ lấp cát, chứ không pha trộn đất thịt như thiết kế.

Về việc ngay bên dưới hố là ống cống bê tông, ông Hải cho biết sẽ cho kiểm tra lại.

"Còn không gian thì rễ mới phát triển được, ống cống chiếm phạm vi lớn, rễ phát triển được thì cũng bị lệch. Tôi sẽ cho kiểm tra lại. Chỗ nào không đảm bảo để trồng thì sẽ không cho trồng, không hoàn công", ông Hải cho biết.

Vị giám đốc cho biết thêm dự án chỉ đầu tư vỉa hè, trồng cây xanh, còn cống thoát nước, các hạng mục hạ tầng khác đã đầu tư trước, không đồng bộ khiến việc trồng cây trở nên khó khăn. Một số đoạn thì cống thoát nước cao hơn mặt đường nhựa, nên việc thi công vỉa hè phải tăng độ dốc.

Cây đô thị trồng trong ống bi sâu 45cm, dưới là cống thoát nước, trên lấp cát, cây sống được không? - Ảnh 5.Cây xanh lâu năm trong đô thị: Giữ thì bất an, cắt lại sợ dư luận

Nhiều người dân đang rất quan tâm câu chuyện cắt tỉa cây xanh tại TP.HCM phải ưu tiên chọn mỹ quan hay an toàn. Điều này khiến người trong cuộc phải hết sức cân nhắc: giữ thì lo bất an, cắt lại sợ dư luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên